Giá lúa gạo hôm nay 14/8: Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ, xuất khẩu Việt Nam tăng ngược xu hướng thế giới
Giá lúa gạo hôm nay 14/8: Gạo nguyên liệu ĐBSCL giảm 150 đồng/kg, giá xuất khẩu Việt Nam tăng lên 395 USD/tấn, dẫn đầu nhóm quốc gia xuất khẩu lớn.
Giá lúa gạo hôm nay 14/8: Giá gạo ĐBSCL giảm nhẹ
Ngày 14/8, thị trường gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận mức giảm 150 đồng/kg so với phiên trước.
Gạo nguyên liệu IR 504 được thu mua ở mức 8.450 – 8.550 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu CL 555 dao động 8.650 – 8.750 đồng/kg. Ở nhóm phụ phẩm, tấm IR 504 ổn định quanh mức 7.500 – 7.700 đồng/kg, trong khi cám khô giảm xuống 6.200 – 6.300 đồng/kg, tương đương mức giảm 250 đồng/kg.
Tại các tỉnh trọng điểm như An Giang, giá lúa tươi giữ ổn định: OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.800 – 6.000 đồng/kg; OM 380 dao động 5.700 – 5.900 đồng/kg; IR 50404 từ 5.600 – 5.800 đồng/kg. Nếp IR 4625 (tươi) được giao dịch 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp khô đạt 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ trên thị trường nội địa không thay đổi, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 – 18.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng giữ giá 22.000 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng ngược xu hướng thế giới
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện đạt 395 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo chủ lực. Mức giá này vượt Ấn Độ (379 USD/tấn), Pakistan (365 USD/tấn) và Thái Lan – nước đang giữ mức thấp nhất với 362 USD/tấn.
Ngay từ đầu tuần, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã tăng trung bình 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Riêng gạo thơm các loại hiện giao dịch ở mức 510 – 517 USD/tấn.
Các doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân đến từ việc Philippines đẩy mạnh nhập khẩu trước thời điểm tạm ngưng 60 ngày bắt đầu từ 1/9, khiến nhu cầu mua gấp đẩy giá tăng bất chấp xu hướng giảm tại các nước xuất khẩu lớn khác.
Thị trường gạo quốc tế biến động trước động thái từ Ấn Độ
Ngày 31/7, Chính phủ Ấn Độ công bố kế hoạch đưa ra thị trường 20 triệu tấn gạo từ kho dự trữ nhằm ổn định giá trong nước. Trong số này, 2,5 triệu tấn gạo 25% tấm và 5 triệu tấn gạo 10% tấm sẽ được bán đấu giá điện tử cho khối tư nhân và hợp tác xã; 3,6 triệu tấn phân bổ cho các bang với giá 257 USD/tấn; còn 5,2 triệu tấn cung cấp cho các nhà máy ethanol.
Thông tin trên đã khiến giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm 10 – 15 USD/tấn ngay đầu tháng 8, kéo theo Pakistan và Ấn Độ điều chỉnh giảm để giữ sức cạnh tranh.
Ông Phạm Thái Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) cho biết, nguồn cung toàn cầu tăng mạnh có thể tạo áp lực giảm giá trong trung hạn. Tuy nhiên, gạo Việt Nam vẫn giữ ưu thế nhờ các thị trường tiêu thụ lớn như Philippines, châu Phi và Trung Quốc.
Vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn cuối, trong khi sản lượng vụ thu đông thường chỉ bằng 50 – 60% vụ đông xuân nên tồn kho khó tăng mạnh. Về dài hạn, diễn biến giá gạo vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu.
Mặc dù nguồn cung thế giới đang dồi dào, gạo của Ấn Độ không cùng phân khúc với gạo Việt Nam, nên mức độ cạnh tranh trực tiếp là không lớn. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều nước giảm giá, việc duy trì chất lượng, củng cố thương hiệu và tận dụng cơ hội từ nhu cầu mua gấp của Philippines sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam giữ vững thị phần xuất khẩu.