Thế giới 24h

Hàn Quốc muốn khôi phục hiệp định hạn chế quân sự ở biên giới với Triều Tiên

Cao Phong (theo Reuters, Yonhap) 15/08/2025 11:16

(CLO) Ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết rằng nước này có kế hoạch khôi phục hiệp định hạn chế hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật, ông Lee tuyên bố sẽ khôi phục "Hiệp định Quân sự Toàn diện ngày 19/9". Hiệp định này được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018 nhằm giảm leo thang căng thẳng dọc biên giới hai nước.

Sau đó, Bình Nhưỡng hủy bỏ thỏa thuận và tuyên bố sẽ khôi phục mọi biện pháp quân sự sau khi Seoul đình chỉ một phần hiệp định giữa lúc căng thẳng gia tăng. Tổng thống Lee, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm vào tháng 6, đã tìm cách nối lại quan hệ với Triều Tiên sau một thời gian căng thẳng và bày tỏ sẵn sàng đối thoại trở lại.

weh49_lc(1).jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: X/JoongAngDaily

"Ai cũng biết rằng sự thù địch kéo dài không mang lại lợi ích cho người dân ở cả hai miền Triều Tiên", ông Lee phát biểu tại Seoul. Ông Lee khẳng định Hàn Quốc không có ý định thôn tính Triều Tiên để thống nhất và tôn trọng chế độ hiện tại của Bình Nhưỡng.

Ông cũng nhắc đến các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng, bao gồm ngừng thả bóng bay chứa truyền đơn chống Triều Tiên của các nhà hoạt động và dỡ bỏ hệ thống loa phát thanh tuyên truyền dọc Khu phi quân sự (DMZ).

“Đặc biệt, để ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời xây dựng lòng tin quân sự, chúng tôi sẽ thực hiện các bước chủ động và dần dần để khôi phục Hiệp định Quân sự 19/9”, ông Lee nói.

Trước đó vào tháng 6/2024, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố đình chỉ hoàn toàn hiệp định này để đáp trả việc Triều Tiên thả hàng trăm quả bóng bay qua biên giới.

"Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại nỗ lực của chúng tôi nhằm khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại", ông Lee nói.

Đầu tháng này, Hàn Quốc và Mỹ thông báo hoãn một phần cuộc tập trận chung hàng năm – vốn là nguyên nhân gây căng thẳng với Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao Triều Tiên vẫn cho thấy sự cảnh giác trước những động thái nhằm giảm căng thẳng của chính quyền mới tạiHàn Quốc.

Ông Lee cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình thông qua hợp tác với cộng đồng quốc tế và đối thoại giữa Bình Nhưỡng với Washington.

Cao Phong (theo Reuters, Yonhap)