Bệnh viện Đa khoa Thái Bình hướng tới làm chủ kỹ thuật ghép thận
(CLO) Sáng 15/8, đoàn chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đây là bước đi chiến lược trong chương trình hợp tác, chỉ đạo tuyến, nhằm hỗ trợ bệnh viện địa phương làm chủ kỹ thuật ghép thận – một trong những kỹ thuật đỉnh cao của ngành y, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Ghép thận không chỉ là một kỹ thuật y học phức tạp mà còn là món quà sự sống, giúp người bệnh thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi phụ thuộc vào máy chạy thận nhân tạo. Khi được ghép một quả thận khỏe mạnh, họ có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, lao động và cống hiến. Tuy nhiên, việc triển khai kỹ thuật này tại tuyến tỉnh luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về nhân lực trình độ cao, trang thiết bị hiện đại, quy trình phối hợp chuyên môn chặt chẽ.


Tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia Bệnh viện Việt Đức đã khảo sát thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị và đánh giá năng lực chuyên môn tại các khoa trọng yếu như Ngoại, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh cùng các chuyên khoa liên quan.

Dựa trên kết quả khảo sát, đoàn đã đưa ra những tư vấn chuyên sâu về lộ trình đào tạo nhân sự, kế hoạch chuyển giao kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có thể triển khai thành công kỹ thuật ghép thận trong tương lai.
Bác sĩ CKII Hà Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, chia sẻ: “Với uy tín và kinh nghiệm hàng đầu cả nước trong lĩnh vực ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức là điểm tựa chuyên môn vững chắc để chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu này. Bệnh viện đặt mục tiêu sẽ thực hiện ca ghép thận đầu tiên vào năm 2027.

Khi đó, người bệnh tại Thái Bình và các tỉnh lân cận sẽ không còn phải di chuyển xa xôi, vất vả lên tuyến Trung ương, giúp giảm đáng kể chi phí, áp lực cho gia đình và quan trọng nhất là rút ngắn thời gian chờ đợi, giành lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh”.
Sự hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình không chỉ là hoạt động chuyển giao kỹ thuật đơn thuần mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Thành công của chương trình sẽ góp phần đưa kỹ thuật cao về gần hơn với người dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương, khẳng định sự phát triển và nỗ lực không ngừng của ngành y tế Thái Bình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.