Đàm phán hiệp ước giảm ô nhiễm nhựa thất bại sau 10 ngày căng thẳng
(CLO) Các cuộc đàm phán nhằm đạt được hiệp ước toàn cầu đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm nhựa đã kết thúc tại Geneva vào ngày 15/8, sau 10 ngày thảo luận căng thẳng mà không đạt được đồng thuận.
Các đại biểu đã hy vọng tìm ra đột phá trong vòng đàm phán bế tắc của Liên hợp quốc tại Geneva, nhưng những quốc gia ủng hộ một hiệp ước đầy tham vọng cho rằng bản dự thảo mới nhất được công bố đêm thứ Bảy (15/8) không đáp ứng kỳ vọng của họ.
Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC), ông Luis Vayas Valdivieso từ Ecuador, đã tuyên bố tạm hoãn phiên họp và cam kết sẽ nối lại đàm phán vào một thời điểm chưa xác định. Tuyên bố nhận được những tràng pháo tay yếu ớt từ các đại biểu kiệt sức sau nhiều giờ làm việc đến rạng sáng.
Bộ trưởng Sinh thái Pháp, bà Agnes Pannier-Runacher, phát biểu tại phiên bế mạc: “Tôi tức giận vì mặc dù có nhiều nỗ lực chân thành và tiến bộ thực sự trong các cuộc thảo luận, chúng ta vẫn không đạt được kết quả cụ thể nào”.
Đại diện Colombia, ông Haendel Rodriguez, nói rằng thỏa thuận đã bị “chặn đứng bởi một số ít quốc gia không muốn đạt được thỏa thuận”, ông ám chỉ các quốc gia sản xuất dầu mỏ.

Trước đó, các nhà ngoại giao và các nhà hoạt động môi trường đã cảnh báo rằng các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) và các quốc đảo nhỏ nhằm giới hạn sản xuất nhựa nguyên sinh (sản phẩm từ dầu mỏ, than đá và khí đốt) đã vấp phải sự phản đối từ các nước sản xuất hóa dầu và Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Con đường phía trước của các cuộc đàm phán hiện không rõ ràng. Một số quốc gia như Anh đề nghị tiếp tục đàm phán, trong khi những nước khác cho rằng quy trình này đã thất bại. Đại biểu Nam Phi nói: "Rõ ràng là quy trình hiện tại không hiệu quả".
Hơn 1.000 đại biểu từ ít nhất 180 quốc gia đã tham gia vòng đàm phán thứ sáu tại Geneva, sau khi một cuộc họp của INC tại Busan, Hàn Quốc vào cuối năm ngoái cũng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch, ông Magnus Heunicke, đại diện cho EU, bày tỏ sự thất vọng: “Chúng ta không thể che giấu rằng việc một số quốc gia cố gắng ngăn cản một thỏa thuận là điều đáng buồn và thất vọng sâu sắc”. Ông cam kết tiếp tục nỗ lực để đạt được hiệp ước cần thiết nhằm giải quyết “một trong những vấn đề ô nhiễm lớn nhất trên Trái Đất”.
Bà Inger Andersen, Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), cũng cam kết tiếp tục công việc: “Chúng ta chưa đạt được mục tiêu, nhưng mọi người đều muốn có một thỏa thuận”.
Những vấn đề gây tranh cãi nhất bao gồm giới hạn sản xuất nhựa, quản lý sản phẩm nhựa và hóa chất độc hại, cũng như tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện hiệp ước.
Các nhà vận động chống ô nhiễm nhựa bày tỏ thất vọng với kết quả nhưng hoan nghênh việc các quốc gia từ chối một thỏa thuận yếu kém không giới hạn sản xuất nhựa.
Bà Ana Rocha, Giám đốc Chính sách Nhựa Toàn cầu thuộc tổ chức môi trường GAIA, nói: "Không có hiệp ước còn hơn một hiệp ước tồi".