Tổng thống Putin đề xuất gì về việc chấm dứt xung đột Ukraine khi gặp ông Trump?
(CLO) Theo nội dung phác thảo được truyền thông quốc tế đăng tải về đề xuất hòa bình được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận tại Alaska, Nga sẽ từ bỏ những vùng lãnh thổ nhỏ ở phía bắc Ukraine và Kiev sẽ nhượng lại những vùng đất rộng lớn ở phía đông.
Cụ thể, Ukraine sẽ rút toàn bộ khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông để đổi lấy cam kết của Nga về việc đóng băng các tiền tuyến ở các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia - theo các nguồn tin cho biết.
Các nguồn tin cho biết, Nga cũng sẽ sẵn sàng trả lại những vùng đất tương đối nhỏ của Ukraine mà nước này đã chiếm đóng ở phía bắc Sumy và đông bắc Kharkiv.

Theo một dự án lập bản đồ của Ukraine, Nga nắm giữ các khu vực nhỏ ở vùng Sumy và Kharkiv với tổng diện tích khoảng 440 km2. Ukraine vẫn còn kiểm soát khoảng 6.600 km2 ở vùng Donbass, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.
Các nguồn tin cho biết Ukraine cũng sẽ bị cấm tham gia liên minh quân sự NATO, mặc dù ông Putin dường như sẵn sàng để Ukraine nhận được một số loại bảo đảm an ninh.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Trump đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong cuộc trò chuyện hôm thứ Bảy và cũng đề xuất ý tưởng về một sự đảm bảo theo kiểu "Điều 5" bên ngoài liên minh quân sự NATO. NATO coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong 32 thành viên của mình là cuộc tấn công vào tất cả các nước thành viên theo Điều 5.
Ngay sau khi cuộc gặp tại Alaska kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã thông báo sẽ lên đường tới Washington vào thứ Hai để thảo luận với ông Trump về khả năng giải quyết cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4 này.
Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh không đạt được lệnh ngừng bắn như ông mong muốn, ông Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News rằng ông và Tổng thống Putin đã thảo luận về việc chuyển giao lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine, và đã "phần lớn đồng ý".
"Tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được thỏa thuận rồi", ông nói và nói thêm: "Ukraine phải đồng ý. Có thể họ sẽ nói 'không'".
Các nguồn tin cho biết Nga cũng sẽ yêu cầu công nhận vị thế chính thức của tiếng Nga ở một số khu vực hoặc trên khắp Ukraine, cũng như quyền hoạt động tự do của Giáo hội Chính thống giáo Nga. Trước đó, Ukraine đã thông qua luật cấm các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Nga, trong đó có Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn chưa được thực thi.