Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cấm cán bộ chặn Zalo để giữ thông tin thông suốt
(CLO) Để tránh tình trạng “ngắt kết nối” với cơ sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân vừa yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức Sở công khai số điện thoại, email và đặc biệt không được chặn Zalo của cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã.
“Nếu đã cho số mà không nghe, còn chặn kết bạn Zalo thì không có tác dụng gì”, bà Xuân nhấn mạnh.
Chia sẻ với lực lượng Văn hóa - Xã hội tại 102 xã, phường của tỉnh, bà Xuân thẳng thắn nhìn nhận: khối lượng công việc dồn về phòng Văn hóa - Xã hội rất lớn do 7 sở cùng quản lý, trong khi 64 xã lại không có cán bộ chuyên trách được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục ở cơ sở.
Để khắc phục, Giám đốc Sở nhấn mạnh: cán bộ đầu mối phải luôn sẵn sàng nghe điện thoại, tiếp nhận thông tin từ cơ sở, không chỉ cung cấp danh bạ cho có hình thức.

“Nếu đã cho số mà không nghe, còn chặn kết bạn Zalo thì không có tác dụng gì”, bà Xuân nói.
Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.
Ngoài yêu cầu về thông tin liên lạc, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ cấp xã; phối hợp với UBND cấp xã rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm đủ phòng học, thiết bị cho năm học mới; khẩn trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học để kịp tiến độ.
Theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra thống nhất trên cả nước vào ngày 5/9, được truyền hình trực tiếp, kết nối trực tuyến, tránh tình trạng các trường tổ chức riêng lẻ.