Thị trường - Doanh nghiệp

Mỹ vẫn chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Việt Hà (Theo Nikkei Asian) 17/08/2025 09:03

(CLO) Tổng thống Donald Trump khẳng định chưa trừng phạt Trung Quốc dù nước này mua dầu Nga nhiều nhất, song hé lộ có thể xem xét trong 2-3 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Sáu cho biết ông chưa cần ngay lập tức xem xét áp dụng các biện pháp thuế trả đũa đối với những quốc gia như Trung Quốc vì mua dầu Nga, song có thể phải cân nhắc điều này trong hai hoặc ba tuần tới.

770-202508170722141.png
Tàu chở hàng di chuyển trên biển lúc hoàng hôn. Ảnh: iStock

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo về việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào những nước mua dầu Nga nếu không có tiến triển nào nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia mua dầu Nga nhiều nhất.

Tuần trước, Tổng thống đã quyết định áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, với lý do nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa áp dụng biện pháp tương tự đối với Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của kênh Fox News, Tổng thống được hỏi liệu ông có đang cân nhắc hành động như vậy nhắm vào Bắc Kinh hay không, sau khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận để giải quyết hoặc tạm dừng cuộc chiến của Moscow tại Ukraine.

"Vì những gì diễn ra hôm nay, tôi nghĩ mình không cần phải suy nghĩ về điều đó", Tổng thống Donald Trump phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska.

Ông nói thêm: "Bây giờ, có thể tôi sẽ phải nghĩ đến vấn đề này trong hai tuần hoặc ba tuần nữa, nhưng hiện tại chúng ta chưa cần phải lo lắng. Tôi cho rằng cuộc họp đã diễn ra rất suôn sẻ".

Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại, và tình hình có thể gặp thêm thách thức nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt cũng như thuế quan liên quan đến Nga.

Hiện tại, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận thương mại, nhằm giảm bớt căng thẳng và thuế nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù vậy, Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu lớn nhất còn lại bên cạnh Nga, nếu Tổng thống Donald Trump quyết định đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt.

Việt Hà (Theo Nikkei Asian)