Gió giật cấp 9, mưa đặc biệt to ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La
(CLO) Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sáng 19/8 khiến nhiều trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa trên 100mm, gió mạnh giật cấp 8-9, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 19/8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Hồi 7h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên khu vực biên giới Việt - Trung, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại nhiều trạm ven biển đã ghi nhận gió mạnh: Quảng Hà cấp 6, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 8; Cô Tô cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 6. Trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn), trong ngày 19/8 tiếp tục có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trên đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ trên 150 mm. Trong 6 giờ qua (từ 2h đến 8h ngày 19/8), nhiều nơi đã ghi nhận mưa lớn: Cô Tô (Quảng Ninh) 106,1 mm; Mường Sai (Sơn La) 74 mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 72,4 mm; Quang Chiểu (Thanh Hóa) 78,8 mm; Mường Mơn (Điện Biên) 59 mm; Thông Thụ (Nghệ An) 47,8 mm.
Các mô hình dự báo cho thấy một số khu vực ở Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có độ ẩm đất đạt hoặc gần bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, những địa phương này tiếp tục có mưa với lượng phổ biến: Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; Thanh Hóa và Nghệ An từ 10-30 mm, có nơi trên 90 mm...
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiều xã, phường tại 6 tỉnh trên có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.