Thuốc trị đau khớp trôi nổi trên mạng gây tử vong, Bộ Y tế khẳng định không cấp phép
(CLO) Hiện nay, không có thuốc nào chứa Phenylbutazone được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, nhập khẩu hay lưu hành.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến các sản phẩm chứa Phenylbutazone - một hoạt chất đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Hiện, không có thuốc nào chứa Phenylbutazone được cấp phép sản xuất, nhập khẩu hay lưu hành.


Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng nặng do người bệnh tự ý sử dụng sản phẩm quảng cáo trên mạng có chứa hoạt chất này. Các biến chứng ghi nhận rất nghiêm trọng: sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, thậm chí có trường hợp tử vong.
Đáng lo ngại, triệu chứng thường khởi phát muộn, khiến việc chẩn đoán và điều trị kịp thời gặp khó khăn.
Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế: Thông báo rộng rãi đến người dân, cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không mua bán, sử dụng sản phẩm chứa Phenylbutazone hay thuốc không rõ nguồn gốc.


Khi phát hiện sản phẩm nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý; Tăng cường thanh tra, phối hợp cùng công an, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, buôn bán thuốc trực tuyến trái phép.
Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, Phenylbutazone có thể gây dị ứng nặng, suy đa tạng, nguy hiểm đến tính mạng, kể cả khi bệnh nhân đã ngừng thuốc.
“Sức khỏe không thể là món hàng để trục lợi. Người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc qua mạng hay theo mách bảo”, TS.BSCC Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Chủ tịch Hội Hen-Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng Việt Nam nhấn mạnh.
Bộ Y tế khuyến cáo: Khi có triệu chứng bất thường như sốt, phát ban, mệt mỏi, vàng da, loét miệng sau khi dùng thuốc, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.