Video các diễn biến chính cuộc họp thượng đỉnh Mỹ, Ukraine và châu Âu
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp cùng các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng vào thứ Hai (18/8) để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bảy nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine, phái đoàn của họ, hàng chục nhân viên chính quyền Mỹ và hơn 100 nhà báo đã tràn vào khuôn viên Nhà Trắng vào thứ Hai cho cuộc họp bất thường này.

Cuộc gặp gỡ thân thiện
Cuộc gặp giữa hai ông Trump và Zelenskyy có giọng điệu thân thiện hơn, trái ngược so với cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng 2. Tổng thống Zelenskyy cảm ơn ít nhất 8 lần trong bài phát biểu.
"Cảm ơn ngài Tổng thống rất nhiều... cảm ơn sự quan tâm của ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều vì những nỗ lực, những nỗ lực cá nhân của ngài nhằm ngăn chặn giết chóc và chấm dứt cuộc chiến này. Cảm ơn ngài", ông Zelenskyy nói.
Ông cũng nhắc đến Đệ nhất phu nhân Mỹ, người đã gửi thư cho ông Putin về vấn đề trẻ em ở Ukraine. "Nhân cơ hội này, tôi xin cảm ơn vợ của ngài", Tổng thống Ukraine nói.
Đảm bảo an ninh và trao đổi lãnh thổ
Ông Trump cho biết ông Putin "đã đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine" và "Chúng ta cũng cần thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ".
Châu Âu muốn ngừng bắn, ông Trump nói không cần
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết "tất cả chúng tôi đều muốn thấy lệnh ngừng bắn... Tôi không thể tưởng tượng cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn".
Ông Trump cho biết không cần phải có lệnh ngừng bắn ở Ukraine: "Tôi không nghĩ bạn cần lệnh ngừng bắn. Bạn biết đấy, nếu bạn nhìn vào sáu thỏa thuận mà tôi đã ký kết trong năm nay, tất cả đều là chiến tranh, tôi không thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào".
Cuộc họp ba bên hay bốn bên?
Tổng thống Mỹ cho biết "nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp vào hôm nay", sẽ có cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelenskyy. Ông Trump cho biết ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy và ông Putin cũng xác nhận như vậy.
Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron cho biết mặc dù cuộc họp ba bên rất quan trọng nhưng hội nghị thượng đỉnh "bốn bên" cũng cần phải diễn ra sau đó. Ông còn cho biết: "Khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta đang nói về toàn bộ an ninh của lục địa châu Âu".