Xã hội

Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô: 'Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn cống hiến cho ngành Giáo dục'

Văn Hiền 19/08/2025 14:06

(CLO) “Tôi đã dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho ngành”.

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Tâm (54 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển cũ (nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Người đàn ông bị cáo buộc có hành vi tham ô hơn 10 triệu đồng sau khi bỏ tiền mua vật liệu làm đồ dùng cho trường, được tại ngoại trong chiều 16/8.

hiệu trưởng - Ảnh 1.
Ông Tâm dọn dẹp lại những “đồ nghề” của mình từng làm các vật dụng cho nhà trường - Ảnh: Thanh Huyền.

Với hơn 30 năm cống hiến cho ngành giáo dục, ông Tâm mong muốn cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý, không hình sự hóa một sai phạm tài chính: “Tôi đã dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho ngành”.

Ông Tâm là người từng bị TAND huyện Ngọc Hiển tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản” với số tiền bị cho là 10,7 triệu đồng – chênh lệch phát sinh trong quá trình tự mua vật liệu để làm thiết bị dạy học cho trường.

Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm sau đó đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng và cần điều tra lại. Sau 1 năm bị tạm giam, ông được cho bảo lãnh tại ngoại từ ngày 16/8/2025.

a1.jpg
Trường THCS Tam Giang Tây.

Chia sẻ về giây phút bước ra khỏi trại giam, ông Tâm nghẹn ngào:
“Khoảnh khắc được thông báo thu dọn đồ để về, tôi vui mừng muốn rơi nước mắt. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là vợ – người đã gánh chịu biết bao vất vả, ngược xuôi trong suốt hơn một năm qua để động viên, làm chỗ dựa cho tôi”.

Nhắc lại lý do dẫn đến vụ việc, ông Tâm phân trần: thời điểm nhận nhiệm vụ, trường thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, trong khi nguồn kinh phí eo hẹp. Vốn có tay nghề thợ hàn, ông chọn mua vật liệu về tự gia công thiết bị, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo chất lượng.

“Tôi thừa nhận mình sai về nguyên tắc tài chính khi dùng hóa đơn không hợp lý, chưa công khai minh bạch. Nhưng tôi không tư lợi cá nhân, tất cả đều nhằm phục vụ cho nhà trường”, ông nói.

Thông tin ông Tâm được tại ngoại nhanh chóng lan truyền. Nhiều đồng nghiệp, học trò cũ và bạn bè đã gọi điện chia vui, động viên, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ sớm được sáng tỏ với phán quyết công bằng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Tâm được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Trong năm học 2022–2023, thấy trường thiếu nhiều dụng cụ phục vụ giảng dạy, ông họp Hội đồng sư phạm và thống nhất mua sắm thiết bị.

Vốn có tay nghề hàn, ông Tâm không chọn mua thiết bị hoàn chỉnh mà mua vật tư về tự làm, thuê thêm người phụ giúp để chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng này được trường đưa vào sử dụng.

Do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán đúng quy định, ông Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, ghi nội dung mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Một số vật dụng do ông Trần Văn Tâm làm đang được sử dụng tại trường. Ảnh:Minh Minh
Một số vật dụng do ông Trần Văn Tâm làm đang được sử dụng tại trường.

Theo điều tra, ngày 29/12/2022, ông Trần Văn Tâm duyệt chi 11 triệu đồng từ hóa đơn doanh nghiệp, trong đó 5,5 triệu đồng là khoản nợ cá nhân trước đây của ông. Sau đó, ông trả lại 1,2 triệu đồng, cơ quan công an xác định ông chiếm đoạt gần 4,3 triệu đồng.

Cùng ngày, ông tiếp tục duyệt chi mua ghế thang kẽm hơn 1,8 triệu đồng nhưng thực tế chỉ mua hóa đơn. Cơ quan điều tra cho rằng ông chiếm đoạt 6,1 triệu đồng, dùng 2,3 triệu đồng mua sơn sửa bồn hoa, còn lại khoảng 3,8 triệu đồng giữ lại.

Đến 15/3/2023, ông Tâm duyệt chi 6,9 triệu đồng làm hai kệ tivi, nhưng chứng từ là hóa đơn mua từ doanh nghiệp bên ngoài.

Phiên sơ thẩm ngày 17/2 xác định tổng số tiền ông Tâm chiếm đoạt khoảng 10,7 triệu đồng, tuyên 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm và sung công khoản tiền trên. Ông Tâm không đồng ý, đã kháng cáo.

Văn Hiền