Thế giới 24h

Mỹ thu hồi hơn 6.000 thị thực du học vì vi phạm pháp luật và 'ủng hộ khủng bố'

An Dương (theo FoxNews, Reuters) 19/08/2025 16:22

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 6.000 thị thực du học trong năm 2025, chủ yếu vì vi phạm pháp luật, ở lại quá hạn, và một phần liên quan đến “ủng hộ khủng bố”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 4.000 trường hợp bị hủy visa vì vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi tấn công, lái xe khi say rượu hoặc sử dụng chất kích thích và trộm cắp. Ngoài ra, từ 200 đến 300 thị thực bị thu hồi bởi các cáo buộc liên quan “tham gia hoạt động khủng bố” hoặc “có liên hệ với các tổ chức khủng bố” theo quy định về “không đủ điều kiện cấp thị thực” trong Sổ tay Ngoại giao.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Mọi trường hợp bị hủy thị thực du học dưới thời chính quyền Tổng thống Trump đều xuất phát từ việc các cá nhân đó vi phạm luật pháp hoặc bày tỏ sự ủng hộ khủng bố trong thời gian ở Mỹ”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết kể từ đầu năm, Mỹ đã thu hồi tổng cộng khoảng 40.000 loại thị thực khác nhau, cao hơn nhiều so với con số 16.000 trong cùng giai đoạn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục xem xét và thu hồi visa đối với những người bị cho là “gây rối” tại các cơ sở giáo dục của Mỹ.

State4States: A Year-Long Look at How @StateDept Works for the American People - United States Department of State
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: US DoS.

Chiến dịch siết chặt thị thực du học nằm trong loạt sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký từ tháng 1/2025, nhằm “bảo vệ nước Mỹ trước khủng bố nước ngoài và các mối đe dọa an ninh quốc gia”, cũng như "chống lại chủ nghĩa bài Do Thái". Một sắc lệnh khác yêu cầu cơ quan chức năng “sử dụng mọi công cụ pháp lý hiện có để truy tố, trục xuất hoặc trừng phạt” những hành vi quấy rối, bạo lực mang tính bài Do Thái.

Động thái mạnh tay của chính quyền Tổng thống Trump vấp phải chỉ trích từ phía Đảng Dân chủ và giới học giả, cho rằng việc thu hồi visa hàng loạt sẽ là “đòn tấn công vào quyền tự do ngôn luận” được bảo vệ bởi Tu chính án số Một Hiến pháp Mỹ.

An Dương (theo FoxNews, Reuters)