Trạm y tế xã có thể được mở rộng thành 'bệnh viện thu nhỏ'
(CLO) Trạm y tế không chỉ thực hiện dự phòng và khám ban đầu mà còn có thể phẫu thuật, điều trị nội trú, phục hồi chức năng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tương tự bệnh viện tuyến dưới.
Đây là nội dung được Bộ Y tế vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư mới, đề xuất mở rộng chức năng trạm y tế xã, phường. Nếu được thông qua, trạm y tế không chỉ thực hiện dự phòng và khám ban đầu mà còn có thể phẫu thuật, điều trị nội trú, phục hồi chức năng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh – tương tự bệnh viện tuyến dưới.
Trạm y tế chịu quản lý toàn diện của UBND cấp xã và quản lý chuyên môn của sở y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn.

Trạm cũng sẽ điều trị bệnh mạn tính, phối hợp giám định y khoa, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Việc bố trí giường nội trú căn cứ nhu cầu thực tế và được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức trạm gồm trưởng, phó và các khoa: Phòng bệnh; khám chữa bệnh - phục hồi chức năng; dược - cận lâm sàng; văn phòng và các điểm trạm.
Đề xuất này nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng không nên biến trạm y tế thành “bệnh viện mini” hoạt động dàn trải. Thay vào đó, nên định hướng trạm như một phòng khám đa khoa có bác sĩ chuyên khoa luân phiên từ tuyến trên về khám, tư vấn và cấp thuốc cho dân.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh: cần phát triển hệ thống bác sĩ gia đình, kết hợp Telehealth để quản lý sức khỏe toàn dân. Còn TS Nguyễn Huy Quang cho rằng việc nâng cấp trạm y tế phải dựa trên điều kiện thực tế từng địa phương, đầu tư đồng bộ về nhân lực, hạ tầng và thiết bị, tránh triển khai ồ ạt khi chưa đủ tiêu chuẩn.
Theo kỳ vọng, khi được nâng cấp đúng hướng, trạm y tế xã sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của bệnh viện, giúp người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được cấp cứu, tiểu phẫu và điều trị kịp thời, giảm tình trạng quá tải bệnh viện.