Thế giới 24h

Mỹ loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine, nhưng có thể hỗ trợ phòng không

Hoàng Hải (theo Fox News, Reuters, CNN) 20/08/2025 08:54

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (19/8) cho biết ông đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Ukraine, nhưng cho biết có thể cung cấp hỗ trợ phòng không như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Chưa rõ kế hoạch đảm bảo an ninh

"Về vấn đề an ninh, (người châu Âu) sẵn sàng đưa người ra thực địa. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ, đặc biệt là bằng đường hàng không", ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Mark Levin, ông Trump mô tả quá trình đàm phán của mình trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine "có lẽ là bản năng hơn là quy trình".

Trump Zelenskyy
Hai ông Trump và Zelenskyy gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: X/Zelenskyy

Sau cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Hai giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Nhà Trắng, Nga đã phát động cuộc không kích lớn vào Ukraine, với 270 máy bay không người lái và 10 tên lửa được phóng đi, theo không quân Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn lớn tại các cơ sở năng lượng ở vùng Poltava, nơi có nhà máy lọc dầu duy nhất của Ukraine.

Hiện, tính chất hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine theo thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Hỗ trợ trên không có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc máy bay chiến đấu thực thi vùng cấm bay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng hỗ trợ phòng không của Hoa Kỳ là "một lựa chọn và khả năng", nhưng giống như ông Trump, bà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

"Tổng thống đã tuyên bố chắc chắn rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không hiện diện trên thực địa ở Ukraine, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể hỗ trợ phối hợp và có thể cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh khác cho các đồng minh châu Âu của chúng tôi", bà phát biểu tại một cuộc họp báo.

Cuộc họp 3 bên và nỗ lực từ các đồng minh của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước đó ca ngợi các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng là một "bước tiến lớn" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm qua và thiết lập một cuộc gặp ba bên với hai ông Putin và Trump.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, hôm thứ Ba, ông Trump đã thảo luận về Budapest như một địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Zelenskyy và Putin với Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ngoài ra, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi các phái đoàn của hai nước từng gặp nhau trước đây, cũng đã được đề cập như một địa điểm khả thi.

Hungary là một trong số ít quốc gia châu Âu mà ông Putin có thể đến thăm mà không sợ bị bắt giữ theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cũng như ông Orban vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhà lãnh đạo Nga. Thụy Sĩ cũng cho biết họ cũng sẵn sàng đón tiếp ông Putin trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

"Họ đang trong quá trình sắp xếp việc này", ông Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Levin về cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelenskyy. Nhưng Tổng thống Mỹ chưa chắc chắn liệu ông có tham dự hay không. "Bây giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ họp mà không có tôi... Nếu cần thiết, tôi sẽ đi", ông nói.

uk.jpg
“Liên minh Thiện chí” gồm các lãnh đạo ủng hộ Ukraine họp trực tuyến vào ngày 19/8. Ảnh: X/Zelenskyy

Các đồng minh của Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán theo hình thức được gọi là “Liên minh Thiện chí” vào thứ Ba, thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Nhóm này cũng đã nhất trí rằng các nhóm lập kế hoạch sẽ gặp gỡ các đối tác Mỹ trong những ngày tới để xây dựng các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo quân sự NATO dự kiến cũng sẽ họp vào thứ Tư để thảo luận về Ukraine, với sự tham dự trực tuyến của Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, theo các quan chức cho biết.

Nga đã tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine. Tổng thống Putin cũng không hề có dấu hiệu nhượng bộ trước các yêu sách về lãnh thổ, bao gồm cả những vùng đất không nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Nga, sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump hôm thứ Sáu tuần trước tại Alaska.

Hoàng Hải (theo Fox News, Reuters, CNN)