Xe

Yaris Cross vượt xa Xforce, VF 6 vẫn ‘bá chủ’ phân khúc B-SUV

An Nhi 20/08/2025 09:06

(CLO) Cú bứt tốc tháng 7 đã giúp Toyota Yaris Cross nới rộng khoảng cách với đối thủ Mitsubishi Xforce về doanh số luỹ kế 7 tháng năm 2025.

Tháng 6, Toyota Yaris Cross đã bị tụt lại phía sau đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở nhóm xe thuần máy xăng, chỉ đạt 1.150 chiếc so với 1.431 chiếc của Mitsubishi Xforce. Nhưng đó dường như chỉ là động tác co mình cho một cú bứt tốc.

Toyota Yaris Cross đang ngày càng thể hiện rõ sức bền khi canh tranh với đối thủ - Ảnh: TMV
Toyota Yaris Cross đang ngày càng thể hiện rõ sức bền khi canh tranh với đối thủ - Ảnh: TMV

Sang đến tháng 7, lượng xe Yaris Cross bán ra thị trường đã vọt lên 1.259 chiếc, vượt qua đối thủ với khoảng cách tương đương khoảng 6,3% doanh số. Sản lượng bán hàng tháng 7 của Yaris Cross thực tế không cao hơn nhiều so với tháng liền trước, song lại diễn ra trong bối cảnh sức mua chung trên toàn thị trường sụt giảm. Thực tế là doanh số bán hàng của Xforce đã bị sụt giảm khá sâu (-17,2%) trong bối cảnh như vậy.

Yaris Cross và Xforce là 2 mẫu xe có nhiều điểm tương đồng ở phân khúc xe gầm cao cỡ B. Kiểu dáng xe cao và khá vuông vức, thân xe nhiều gân nổi giúp tạo cảm giác khoẻ khoắn. Đây cũng là 2 mẫu xe trong phân khúc được giới kinh doanh dịch vụ vận chuyển ưa chuộng, bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân.

Luỹ kế 7 tháng năm 2025, Yaris Cross đạt tổng sản lượng bán hàng 6.679 chiếc, theo báo cáo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Trong khi đó, đối thủ trực diện Xforce chỉ đạt 5.760 chiếc, thấp hơn 13,8% so với đối thủ.

Khoảng cách này xem như tạm đủ an toàn cho giai đoạn nửa cuối năm, bởi Xforce cũng đang ngày càng tỏ ra đuối sức sau khi một số khách hàng mua xe đợt đầu có những phản hồi kém tích cực.

Sản lượng bán hàng các mẫu SUV cỡ B tháng 7 và luỹ kế 2025
Mẫu xe
Tháng 7/2025
Luỹ kế 2025
VinFast VF 6
1.90210.454
Toyota Yaris Cross
1.259
6.679
Mitsubishi Xforce
1.185
5.760
Honda HR-V
544
3.143
Kia Seltos
502
3.107
Hyundai Creta
414
3.577
Mazda CX-3
111
1.680
Nguồn số liệu: TC Group, VAMA, VinFast

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 7, Yaris Cross và Xforce là 2 mẫu xe hiếm hoi gặt hái được mức doanh số bán hàng vượt mốc 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại được nhà sản xuất và phân phối công khai kết quả kinh doanh đều dưới mốc này.

Cụ thể, Honda HR-V đạt 544 chiếc tháng 7, luỹ kết 7 tháng đạt 3.143 chiếc. Kia Seltos đạt 502 chiếc, lũy kế đạt 3.107 chiếc. Tiếp theo là Hyundai Creta đạt 414 chiếc, luỹ kế đạt 3.577 chiếc. Cuối cùng là Mazda CX-3 đạt 111 chiếc, luỹ kế đạt 1.680 chiếc.

Cùng nằm ở phân khúc B-SUV song VinFast VF 6 lại là mẫu xe thuần điện duy nhất. Đây cũng là mẫu xe khá đặc biệt trong phân khúc khi hưởng lợi lớn từ hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup, bên cạnh chính sách miễn phí sạc pin cho đến tận tháng 6/2027.

Bởi vậy, có thể nói VinFast VF 6 đang tự tạo một sân chơi riêng, không cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe thuần sử dụng động cơ đốt trong.

Thị phần SUV cỡ B lũy kế 7 tháng 2025

Theo thông báo của VinFast, mẫu xe điện gầm cao cỡ B của hãng đạt sản lượng bán hàng 1.902 chiếc trong tháng 7. Luỹ kế 7 tháng năm 2025, tổng lượng xe VF 5 bán ra thị trường đạt đến 10.454 chiếc, chiếm đến 30,4% thị phần của phân khúc.

SUV cỡ B hiện là phân khúc ô tô chật chội và cạnh tranh gay gắt nhất thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, phân khúc này đang có hơn 20 mẫu xe, trong đó có nhiều cái tên mới xuất hiện như Geely Coolray, Skoda Kushaq, Omoda C5…

Tuy nhiên, ngoài VinFast, Hyundai và các hãng xe trong hiệp hội VAMA, toàn bộ các mẫu xe gầm cao cỡ B khác trong phân khúc đều không được công khai kết quả bán hàng. Trên thực tế, hầu hết trong số đó đều là những mẫu xe có doanh số rất thấp.

An Nhi