Đô thị Long Giang (LGL) bị kiểm toán nhấn mạnh về nợ thuế, doanh nghiệp giải trình ra sao?
(CLO) Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Đô thị Long Giang (HoSE: LGL) tiếp tục bị kiểm toán nhấn mạnh về nghĩa vụ thuế chưa xử lý. Doanh nghiệp cho biết khoản nợ này bắt nguồn từ dự án nhà tái định cư quận 10 tại lô C, số 7/28 Thành Thái, với chi phí đầu tư 300 tỷ đồng nhưng đến nay chưa được thanh toán từ ngân sách.
Nợ thuế kéo dài từ dự án tái định cư Thành Thái
Theo báo cáo soát xét bán niên 2025, kiểm toán UHY nhấn mạnh việc LGL từng bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho đến khi nộp đủ thuế và tiền phạt. Đáng chú ý, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa giải quyết dứt điểm nghĩa vụ này.
Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, LGL giải thích nguyên nhân phát sinh nghĩa vụ thuế bắt nguồn từ dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư quận 10 (cũ) tại lô C, khu đất 7/28 Thành Thái, TPHCM. Công trình hoàn thành và bàn giao từ cuối 2018 với tổng chi phí khoảng 300 tỷ đồng, nhưng đến nay Công ty chưa nhận được thanh toán từ ngân sách.
Sự chậm trễ trong quyết toán khiến chi phí tài chính phát sinh lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và dòng tiền. LGL cho biết Sở Tài chính TPHCM đã trình UBND Thành phố phê duyệt quyết toán giai đoạn 1 với giá trị khoảng 290 tỷ đồng, làm cơ sở để thanh toán. Doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm thu hồi vốn, đồng thời huy động thêm nguồn lực nhằm ưu tiên trả nợ ngân sách.
Trong thời gian chờ xử lý, Công ty phải xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh và nộp 18% doanh thu trên hóa đơn vào ngân sách Nhà nước. Tính đến cuối tháng 6/2025, tiền phạt chậm nộp thuế đã gần 25 tỷ đồng, tăng thêm 630 triệu đồng trong 6 tháng và cao gấp 9 lần so với năm 2020.
Kinh doanh có lãi trở lại nhưng vẫn dưới kế hoạch
Dự án Thành Thái là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi Rivera Park của LGL, khởi công năm 2014 và bàn giao năm 2017 với vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Riêng lô C gồm 288 căn hộ đã được ký hợp đồng bán cho Công ty Dịch vụ Công ích quận 10 từ cuối năm 2018 với giá tạm tính 252 tỷ đồng, nhưng đến nay hàng tồn kho vẫn ghi nhận 277 tỷ đồng.
Bức tranh tài chính nửa đầu 2025 cho thấy doanh thu của LGL đạt 39,7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi gộp chỉ đạt 455 triệu đồng. Nhờ khoản cổ tức hơn 17 tỷ đồng, Công ty báo lãi sau thuế 6,2 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 23 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Dù vậy, kết quả này mới hoàn thành một phần ba mục tiêu lợi nhuận 18 tỷ đồng mà Công ty đề ra cho cả năm.
Các chuyên gia đánh giá việc xử lý dứt điểm khoản công nợ tại dự án Thành Thái sẽ quyết định khả năng cải thiện dòng tiền và giảm áp lực thuế phạt cho LGL. Nếu tiến độ thanh toán từ ngân sách tiếp tục chậm, nguy cơ nợ thuế phình to có thể tiếp tục bào mòn lợi nhuận trong những kỳ tới.