Xã hội

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội: 'Không để lợi ích nhóm làm méo mó chính sách hỗ trợ bữa ăn học sinh'

Văn Hiền 20/08/2025 17:38

(CLO) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm giám sát, không để trường “tự tung tự tác” hay xảy ra tiêu cực.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 sáng 20/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, không để trường “tự tung tự tác” hay xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm.

Theo tính toán, mỗi năm Hà Nội chi hơn 3.000 tỷ đồng cho chính sách này, với khoảng 768.000 học sinh được thụ hưởng (trong đó hơn 707.000 em thuộc hệ công lập).

Nếu trường không tổ chức nấu ăn, suất ăn trọn gói có mức thu tối đa 25.000 – 30.000 đồng/bữa.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm về chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học, không để các trường “tự tung tự tác”.

Mức hỗ trợ là 20.000 đồng/ngày/học sinh, riêng học sinh các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nếu phụ huynh và trường thống nhất mức ăn cao hơn, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, song phải đảm bảo tối thiểu 30.000 đồng/ngày.

Ông Phong nhấn mạnh: “Tuyệt đối không buông lỏng quản lý, không để các trường tự tung tự tác, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm khiến một chủ trương nhân văn bị lệch lạc. Các đồng chí chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho con em mình như thế nào thì tôi mong các đồng chí cũng chăm lo cho học sinh như thế".

Cũng tại hội nghị, ông Phong lưu ý tình trạng 39% cán bộ quản lý giáo dục không có chuyên môn sư phạm theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ông yêu cầu các địa phương rà soát, khắc phục, khẳng định Hà Nội “không thiếu nhân lực đến mức phải bố trí cán bộ ngoài chuyên môn phụ trách giáo dục”.

Văn Hiền