Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trước năm học mới
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, dự kiến ban hành trước năm học mới, với quyết tâm chấn hưng giáo dục nước nhà
Chiều 20/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Không xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”
Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đẩy mạnh đào tạo các ngành khoa học - công nghệ, nếu trước đây, chỉ tiêu đào tạo các ngành này chỉ chiếm 16% thì nay đã tăng lên trên 40%. Bên cạnh đó, không xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám” mà còn thu hút thêm khoảng 500 tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy và nghiên cứu.
Các nguồn thu từ tự chủ chi thường xuyên tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân của giảng viên đạt 35,5 triệu đồng/người/tháng; trong đó có đơn vị thu nhập bình quân giảng viên lên tới 60 triệu đồng/người/tháng.
Về việc triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, giảm từ 36 đầu mối xuống còn 25 đầu mối, đạt tỷ lệ 30,5%; rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc; đặt mục tiêu tinh giản tối thiểu 15% nhân lực hành chính, trung gian và giảm tối thiểu 20% nhân lực hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị chưa tự chủ tài chính.
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đơn vị đã thành lập 3 viện nghiên cứu trọng điểm trực thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo gồm: Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, Viện Công nghệ lượng tử và Viện Trí tuệ nhân tạo trong Phát triển bền vững, bước đầu có sáng kiến quan trọng về vi mạch bán dẫn và công nghệ lượng tử.
Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng mô hình hợp tác “3 Nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp), tiếp nhận đơn đặt hàng từ doanh nghiệp trị giá gần 50 tỷ đồng, chuyển giao 8 sản phẩm và hiện sở hữu 61 tài sản trí tuệ sẵn sàng để chuyển giao và thương mại hóa.

Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tự chủ, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời thí điểm các viện, trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực trọng điểm, phấn đấu đạt ít nhất 5 đơn vị vào năm 2030. Nhà trường cũng sẽ ban hành chính sách đặc thù thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ khoa học xuất sắc và đẩy mạnh cơ chế “đặt hàng” nghiên cứu, tư vấn chính sách.
Đơn vị cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả công việc, hướng tới tinh giản bộ máy và nâng cao năng suất; thí điểm cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc, sản phẩm khoa học, sáng chế và chuyển giao công nghệ, đồng thời thiết lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu ứng dụng.
Không được lơ là khoa học cơ bản
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết: Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, dự kiến ban hành trước năm học mới, với quyết tâm chấn hưng giáo dục nước nhà. Trong đó, giáo dục đại học sẽ triển khai nhiều chủ trương mang tính đột phá, giao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các cơ sở đào tạo.
Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội không được lơ là khoa học cơ bản, để phát triển tiến lên phía trước thì Việt Nam cần phải có nền tảng mà khoa học cơ bản chính là bệ phóng vững để nước ta đạt tới tầm cao của khoa học công nghệ. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai các phòng, viện nghiên cứu, những lĩnh vực mới là phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị về những lĩnh vực trọng yếu.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục quan tâm đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh việc đào tạo kiến thức, chuyên môn, đơn vị cần không quên đào tạo nhân cách, văn hóa người Việt, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho mỗi sinh viên; tấm gương của người thầy cũng cần trở thành chuẩn mực cho học trò noi theo.
Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế thuận lợi, đáp ứng được kỳ vọng của Bộ Chính trị, trở thành một trong những đại học hàng đầu của đất nước, của khu vực, nằm trong nhóm 200 các trường đại học thế giới trong tương lai gần.