Thế giới 24h

Hàn Quốc cân nhắc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên trong lộ trình phi hạt nhân hóa

An Dương (theo KoreaTimes, AA) 23/08/2025 10:45

(CLO) Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 22/8 cho biết việc nới lỏng trừng phạt có thể là một phần trong kế hoạch phi hạt nhân hóa mà Tổng thống Lee Jae Myung vừa công bố, đồng thời bác bỏ suy đoán rằng Seoul ngầm thừa nhận kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Trong tiến trình ngừng và thu hẹp các chương trình hạt nhân, sẽ có thảo luận về những điều kiện cần thiết, và việc nới lỏng trừng phạt có thể là một trong số đó”, ông Wi Sung-lac nói tại cuộc họp báo ở Seoul. Ông khẳng định Hàn Quốc và Mỹ cùng chia sẻ mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, dù có thể khác biệt về thời điểm và phương thức đàm phán.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công bố với báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) kế hoạch ba bước phi hạt nhân hoá: đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, sau đó giảm dần, và cuối cùng dỡ bỏ hoàn toàn các chương trình này.

S. Korea hints at N. Korea sanctions relief in denuclearization process
Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Tổng thống.
Ảnh: Yonhap/KoreaTimes.

Ông cũng khẳng định sẽ chủ động thúc đẩy đối thoại liên Triều để tạo điều kiện cho mục tiêu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo cách tiếp cận này có thể bị hiểu là công nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân.

Cuộc họp báo diễn ra vài ngày trước chuyến thăm tới Washington của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc họp báo, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết một trong những nội dung trọng tâm sẽ là thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông, các điều kiện cần thiết cho lộ trình này sẽ được thảo luận, trong đó có khả năng gắn liền với các biện pháp nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến trao đổi về việc xem xét lại thỏa thuận năng lượng hạt nhân giữa Seoul và Washington, vốn hiện cấm Hàn Quốc làm giàu hoặc tái chế nhiên liệu hạt nhân để ngăn ngừa mục đích quân sự. Bên cạnh đó, vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng cũng được đặt ra, khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Seoul chia sẻ nhiều hơn chi phí nhằm duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

An Dương (theo KoreaTimes, AA)