Giá lúa gạo hôm nay 23/8: Lúa gạo đi ngang cả nước, gạo Việt tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu
Giá lúa gạo hôm nay 23/8 tại ĐBSCL ổn định, lúa tươi chững giá. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam giữ mức cao nhất, vượt Thái Lan và Ấn Độ.
Giá lúa gạo hôm nay 23/8: Thị trường ĐBSCL ổn định, lúa tươi chững giá
Giá lúa gạo hôm nay 23/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không ghi nhận biến động lớn. Thị trường giao dịch ở mức cầm chừng, lượng lúa gạo đưa ra mua bán mới khá ít, giá lúa tươi vẫn giữ mức tương tự ngày hôm qua.
Tại An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật giá lúa OM 5451 (tươi) phổ biến 5.900 – 6.000 đồng/kg; Đài Thơm 8 (tươi) quanh mức 6.100 – 6.200 đồng/kg; OM 18 (tươi) 6.000 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.900 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 308 (tươi) giữ mức 5.700 – 5.900 đồng/kg so với cuối tuần trước.
Hoạt động mua bán lúa tại các địa phương vẫn diễn ra cầm chừng. Ở Đồng Tháp, nông dân chủ yếu chào bán lúa Thu Đông nhưng thương lái ít tham gia thu mua, giá chưa thay đổi. Tại Tây Ninh và Long An, lượng lúa Hè Thu còn lại rất ít, giao dịch mới thưa thớt, giá ở mức ổn định. An Giang cũng trong tình trạng tương tự khi lượng lúa chào bán giảm mạnh, giao dịch ít, giá đi ngang. Tại Cà Mau, lúa ST giữ giá vững, các giống khác bình ổn. Ở Cần Thơ, nông dân bán nhỏ giọt, giá không biến động.

Với mặt hàng gạo nguyên liệu, thị trường nội địa và xuất khẩu cũng chưa có biến động rõ rệt. Hiện gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.500 – 8.600 đồng/kg; OM 380 từ 8.200 – 8.300 đồng/kg; OM 5451 giữ mức 9.500 – 9.650 đồng/kg; CL 555 ở 8.650 – 8.750 đồng/kg; OM 18 dao động 9.600 – 9.700 đồng/kg. Ở nhóm gạo thành phẩm, OM 380 giao dịch quanh mức 8.800 – 9.000 đồng/kg, IR 504 đạt 9.500 – 9.700 đồng/kg.
Giá phụ phẩm lúa gạo cũng ổn định, tấm thơm dao động 7.600 – 7.700 đồng/kg, cám gạo ở khoảng 8.000 – 9.000 đồng/kg.
Tại các khu vực như An Giang, Lấp Vò và Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về ít, sức mua yếu, giao dịch chậm, giá giữ ở mức ổn định. Chợ Sa Đéc ghi nhận nguồn cung nhỏ giọt, các kho lớn mua cầm chừng, giá không thay đổi so với hôm qua. Ở khu vực An Cư (Tiền Giang), nguồn hàng lai rai, giao dịch chậm, giá cũng chưa biến động.
Trên thị trường bán lẻ, giá gạo tiêu dùng hôm nay nhìn chung đi ngang. Gạo Nàng Nhen được niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc 16.000 – 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định, dẫn đầu khu vực về mức giá
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định so với phiên trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 25% tấm hiện giao dịch ở mức 368 USD/tấn, gạo 100% tấm giữ ở 339 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm đạt 399 USD/tấn – mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực.
Ngoài lợi thế giá bán, gạo Việt Nam còn được ghi nhận đã vượt Thái Lan để giữ vị trí số hai thế giới về khối lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay, theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan.
Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/8, Việt Nam đã xuất khẩu gần 5,88 triệu tấn gạo, mang về hơn 3 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt xấp xỉ 512 USD/tấn, khẳng định sức cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường gạo thế giới.
Diễn biến mới nhất từ VFA cho thấy, giá gạo Việt Nam đang đi ngược xu hướng so với các đối thủ. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam trong phiên 19/8 tăng thêm 5 USD/tấn, tiến sát mốc 400 USD/tấn. Trong khi đó, gạo cùng loại của Thái Lan giảm còn 354 USD/tấn, Ấn Độ ở mức 376 USD/tấn và Pakistan 355 USD/tấn.