Thế giới 24h

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra trấn áp tội phạm tại thủ đô Washington

Huy Hoàng (theo Reuters, Fox News, NBC) 25/08/2025 07:55

(CLO) Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã có mặt trên đường phố Washington DC trong hai tuần qua sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại thủ đô của Mỹ.

Hai quan chức cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra trên đường phố Washington như một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm mà Tổng thống Trump cho biết sẽ bắt đầu mang theo vũ khí vào đêm Chủ nhật.

Họ sẽ mang theo súng lục M17 hoặc súng trường M4. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cho phép quân đội mang vũ khí thực hiện nhiệm vụ này.

Lực lượng đặc nhiệm chung của Vệ binh Quốc gia cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản vào Chủ nhật rằng nhân viên của họ sẽ chỉ sử dụng vũ lực "như một biện pháp cuối cùng và chỉ để đáp trả mối đe dọa sắp xảy ra về cái chết hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể xác".

Ve binh My
Lực lượng Vệ binh Mỹ tuần tra ở thủ đô Washington DC. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Mỹ

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm sang Chicago, một thành phố khác do Đảng Dân chủ quản lý. Và hôm Chủ nhật, ông đã đề xuất khả năng triển khai quân đội đến Baltimore, thành phố do Đảng Dân chủ điều hành, ở Maryland.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hakeem Jeffries cho biết vào Chủ nhật rằng ông Trump không có thẩm quyền triển khai quân đến Chicago khi Lầu Năm Góc đang tiến hành kế hoạch ban đầu cho khả năng triển khai này.

Bộ luật liên bang của Hoa Kỳ đã nêu rõ vai trò của Lực lượng vũ trang Mỹ, bao gồm một điều khoản cho phép Tổng thống triển khai các đơn vị Vệ binh Quốc gia để đẩy lùi cuộc xâm lược, đàn áp cuộc nổi loạn hoặc cho phép Tổng thống thi hành luật.

Ông Trump đã trích dẫn điều khoản này, được gọi là Mục 12406, khi ông cử các đơn vị Vệ binh Quốc gia đến California vào đầu năm nay để phản đối các cuộc biểu tình, bất chấp sự phản đối của Thống đốc Gavin Newsom.

Huy Hoàng (theo Reuters, Fox News, NBC)