Báo chí - Công nghệ

Thêm New Zealand đề xuất cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi

An Dương (theo RNZ) 25/08/2025 07:57

(CLO) Đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại New Zealand đang dấy lên nhiều tranh cãi về tính khả thi và hiệu quả. Chính quyền cho rằng biện pháp này nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh và giáo viên, trong khi giới chuyên gia cảnh báo về những rủi ro.

Đảng Quốc gia New Zealand, thành viên chủ chốt trong liên minh cầm quyền, đưa ra ý tưởng cấm mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi sau khi Úc đã công bố kế hoạch trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp này.

Nếu được thông qua, New Zealand sẽ trở thành quốc gia thứ hai đi theo hướng hạn chế nghiêm ngặt quyền tiếp cận mạng xã hội của thanh thiếu niên. Đề xuất hiện nhận được sự ủng hộ từ Đảng New Zealand First và Đảng Lao động - đảng đối lập lớn nhất, nhưng lại vấp phải sự phản đối của Đảng ACT.

Như đã biết, vào tháng 11/2024, Úc đã thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia tiên phong trên thế giới trong vấn đề này. Lệnh cấm dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2025.

person holding black phone
Ảnh minh hoạ: Unsplash/robin_rednine.

Tiến sĩ Claire Meehan, giảng viên tội phạm học tại Đại học Auckland, nhận định việc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn là thiếu tính khả thi. Theo bà, hiện chưa có công nghệ nào đủ hiệu quả để xác minh độ tuổi hay sự đồng thuận của phụ huynh, trong khi yêu cầu người dùng cung cấp thêm dữ liệu cá nhân lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thực tế tại các quốc gia khác cho thấy thanh thiếu niên hoàn toàn có thể vượt qua rào cản công nghệ. Ở Vương quốc Anh, luật hạn chế trẻ em tiếp cận nội dung độc hại đã khiến việc sử dụng dịch vụ VPN tăng vọt, giúp người dùng dễ dàng che giấu độ tuổi và vị trí. Bà Meehan cho rằng thế hệ trẻ ngày nay, với sự thành thạo công nghệ, có thể dễ dàng vượt qua hạn chế.

Ngoài ra, Meehan lo rằng việc cắt đứt hoàn toàn sự tiếp xúc với mạng xã hội cho đến năm 16 tuổi sẽ khiến thanh thiếu niên thiếu kỹ năng khi bước vào môi trường trực tuyến. “Bạn sẽ không mua xe cho con mà không dạy lái trước. Với mạng xã hội cũng vậy. Nếu chờ đến 16 tuổi mới cho phép dùng, các em sẽ thiếu kinh nghiệm để tự bảo vệ mình”.

Trong bối cảnh đó, chính quyền New Zealand vẫn đang lắng nghe mong muốn từ xã hội. Một khảo sát gần đây cho thấy hơn một nửa cử tri ủng hộ lệnh cấm. Thủ tướng Christopher Luxon cho rằng đây là giải pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro từ môi trường trực tuyến đối với thế hệ trẻ.

An Dương (theo RNZ)