Thế giới 24h

Tổng thống Mỹ nói quan hệ kinh tế với Trung Quốc đã cải thiện

Cao Phong (theo Reuters, CNA) 26/08/2025 16:31

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (25/8) cho biết ông dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay, đồng thời nhận định rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước đã được cải thiện.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Washington, ông Trump đề cập đến các cuộc thảo luận gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Vào một thời điểm nào đó, có lẽ trong năm nay hoặc ngay sau đó, chúng tôi sẽ đến Trung Quốc... Chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có lợi thế lớn trong đàm phán thương mại. “Họ có một số lá bài. Chúng tôi có những lá bài tuyệt vời, nhưng tôi không muốn sử dụng chúng. Nếu tôi dùng những lá bài đó, điều đó sẽ phá hủy Trung Quốc”, ông nói.

gzoelh-xoaek4qa.jpeg
Cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 25/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: WH

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã diễn ra trong suốt năm 2025, nhưng đã giảm nhiệt đáng kể kể từ tháng 4, khi cả hai nước áp đặt các mức thuế ngày càng cao lên hàng hóa của nhau. Vào thời điểm cao trào, các mức thuế trả đũa lẫn nhau đã chạm mức ba chữ số, gây gián đoạn chuỗi cung ứng khi nhiều nhà nhập khẩu tạm ngừng vận chuyển để chờ hai nước đạt được thỏa thuận.

Kể từ đó, Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng, tạm thời hạ mức thuế xuống còn 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ và 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc. Thỏa thuận này được gia hạn thêm 90 ngày vào đầu tháng 8, nghĩa là các mức thuế cao hơn sẽ được hoãn đến ngày 10/11, theo một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký.

Tuy nhiên, ông Trump để ngỏ khả năng tăng thuế trở lại nếu Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết. “Họ phải cung cấp cho chúng tôi nam châm”, ông Trump nói, đề cập đến các nguyên tố đất hiếm được sử dụng để sản xuất nam châm, vốn cần thiết cho các ngành công nghiệp ô tô, điện tử và quốc phòng.

“Nếu họ không cung cấp nam châm, chúng tôi sẽ phải áp thuế 200% hoặc tương tự. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp vấn đề gì với việc đó”, ông bổ sung.

Cao Phong (theo Reuters, CNA)