Chưa tới hạn quy định, hàng loạt trường đại học đã xét tuyển bổ sung
(CLO) Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), từ tháng 9 các trường đại học mới chính thức được xét tuyển bổ sung.
Tuy nhiên, chưa tới hạn, nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước đã rục rịch mở cổng nhận hồ sơ, thậm chí có trường kết thúc xét bổ sung trước ngày 31/8.
Công lập dè dặt, ngoài công lập ồ ạt
Ở nhóm trường công lập, chỉ tiêu bổ sung khá khiêm tốn, tập trung vào một số ngành khó tuyển. Chẳng hạn, Trường ĐH Công Thương TP Hồ Chí Minh (HCM) chỉ tuyển bổ sung khoảng 30 chỉ tiêu cho mỗi ngành công nghệ chế biến thủy sản và công nghệ vật liệu – hai ngành nhiều năm nay “kén” thí sinh. Để tăng sức hút, trường tung ưu đãi tặng 50% học phí học kỳ đầu cho thí sinh trúng tuyển.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng chỉ mở bổ sung cho hai ngành chương trình tiêu chuẩn là khoa học môi trường và bảo hộ lao động tại cơ sở chính. Trong khi đó, phân hiệu Khánh Hòa của trường lại gây chú ý khi tuyển bổ sung 6 ngành “hot” như khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm.

Đáng chú ý nhất là Học viện Hàng không Việt Nam, nơi đang cần tới 470 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo. Điểm sàn dao động từ 18-20, thời hạn nhận hồ sơ đến hết 28-8, sớm hơn mốc quy định gần một tuần.
Tại miền Bắc, Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu với mức điểm sàn từ 19,5-20. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng dự kiến có tới 4 đợt xét bổ sung, đợt đầu kết thúc ngay trong ngày 26-8.
Ngoài công lập: tuyển bổ sung “mọi ngành, mọi phương thức”
Trái ngược sự dè dặt của khối công lập, nhiều trường đại học ngoài công lập “bung” chỉ tiêu bổ sung hàng loạt.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo xét tuyển cho 73 ngành, từ y – dược, luật cho đến công nghệ thông tin. Điểm sàn bổ sung giữ nguyên như điểm chuẩn đợt 1, trong đó ngành y khoa lấy từ 20,5 điểm theo điểm thi THPT hoặc 650 điểm theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM.

Tương tự, Trường ĐH Văn Lang cũng xét bổ sung cho 59 ngành, áp dụng tới 5 phương thức tuyển sinh, kéo dài thời hạn nhận hồ sơ đến hết 31-8.
Nhiều trường khác tại TP.HCM như HUTECH, UEF, Hồng Bàng, Ngoại ngữ - Tin học, Kinh tế - Tài chính… đều mở cửa cho hầu hết ngành đào tạo. Một số trường đưa ra mức điểm chuẩn “mềm” từ 15-17, nhưng riêng khối sức khỏe vẫn giữ ngưỡng cao hơn, từ 19-21 điểm.
Tại miền Bắc, ĐH CMC tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu, nổi bật với các ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm. Trường ĐH Phenikaa, ĐH Hòa Bình cũng đồng loạt thông báo xét bổ sung hầu hết các ngành đào tạo.

Ngày 25/8, Cổng tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT chính thức mở để thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển. Tuy nhiên, nhiều thí sinh phản ánh hệ thống thường xuyên gián đoạn, kết quả không hiển thị rõ ràng, thậm chí thứ tự nguyện vọng bị đảo lộn.
Một cán bộ tuyển sinh tại TP HCM cho biết lượng thí sinh nhập học những ngày qua chưa nhiều, khác hẳn không khí nhộn nhịp mọi năm. Nhiều phụ huynh vẫn “nín thở chờ tin” vì chưa tra cứu được kết quả cuối cùng, dẫn đến chần chừ trong việc nhập học hoặc nộp hồ sơ bổ sung.
Thực tế, việc nhiều trường “nổ phát súng sớm” trong xét tuyển bổ sung cho thấy áp lực đảm bảo chỉ tiêu ngày càng lớn. Với các trường ngoài công lập, đây còn là chiến lược để hút thí sinh trước khi nguồn tuyển khan hiếm.
Trong khi đó, nhóm trường công lập – vốn có thương hiệu và uy tín – lại thận trọng hơn, chỉ mở bổ sung cho những ngành “khoai” hoặc thiếu nhiều chỉ tiêu.
Với thí sinh, đợt xét bổ sung chính là cơ hội “lật ngược tình thế”, đặc biệt ở các ngành sức khỏe, công nghệ thông tin, kinh tế… Tuy nhiên, chuyên gia tuyển sinh lưu ý: thí sinh cần theo dõi sát thông báo của từng trường, tránh bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ, bởi nhiều trường sẽ kết thúc sớm hơn so với mốc chung tháng 9.