Thế giới 24h

Mức độ hài lòng với cuộc sống của Gen Z Mỹ sụt giảm mạnh

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Fortune) 27/08/2025 07:40

(CLO) Theo một khảo sát mới từ Gallup và Walton Family Foundation, mức độ hài lòng với cuộc sống của Gen Z Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm.

Báo cáo cho thấy chỉ có 45% Gen Z được đánh giá là "thịnh vượng", tức là có cái nhìn tích cực về cuộc sống hiện tại và tương lai 5 năm tới. Con số này giảm từ 49% vào năm 2024.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 5 năm nay với gần 3.800 người thuộc Gen Z, cho thấy nhiều yếu tố đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.

một nhóm người trên bãi biển
Ảnh minh họa: Unsplash

Theo báo cáo, khó khăn tài chính là yếu tố lớn nhất tác động đến thế hệ này. Với lạm phát tăng cao, đặc biệt là chi phí nhà ở và giáo dục đại học, nhiều người trẻ đang phải trì hoãn các quyết định quan trọng như kết hôn và lập gia đình.

Bryan Driscoll, một chuyên gia tư vấn nhân sự, cho rằng Gen Z đang phải đối mặt với một "hệ thống đã bị phá vỡ", nơi "tiền lương không theo kịp chi phí, nhà ở quá xa tầm tay, và Giấc mơ Mỹ chỉ là một trò lừa bịp".

Gen Z là thế hệ đầu tiên lớn lên trong sự đắm chìm hoàn toàn vào mạng xã hội, làm dấy lên nỗi lo lắng về sự so sánh. Thêm vào đó, sự phân cực chính trị hậu đại dịch COVID-19 cũng góp phần làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Sự sụt giảm mức độ hài lòng về cuộc sống đặc biệt nghiêm trọng ở một số nhóm. Chỉ 39% người trưởng thành thuộc Gen Z cảm thấy thịnh vượng, giảm 5 điểm so với năm 2024.

Nhóm phụ nữ trưởng thành thuộc Gen Z bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chỉ có 37% cho biết họ thịnh vượng, giảm mạnh so với 46% năm 2024. Stephanie Marken, đối tác cấp cao tại Gallup, cho biết phụ nữ đang phải vật lộn với mức độ lo âu và trầm cảm rất cao.

Tỷ lệ Gen Z thuộc Đảng Dân chủ cảm thấy hài lòng với cuộc sống thấp hơn (36%) so với người thuộc Đảng Cộng hòa (55%). Trong khi đó, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc Gen Z có vẻ lạc quan hơn, với 56% cho biết họ đang phát triển mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo sự suy giảm này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nếu Gen Z không còn khả năng tiếp cận giáo dục đại học, điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự hài lòng và hạnh phúc của họ.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Fortune)