Phần Lan bỏ biểu tượng chữ 'Vạn' khỏi cờ không quân
(CLO) Không quân Phần Lan đang chuẩn bị loại bỏ dần biểu tượng chữ Vạn (swastika) vẫn còn xuất hiện trên cờ của một số ít đơn vị, nhằm tránh gây khó xử với các đồng minh phương Tây.
Những chữ Vạn màu xanh trên nền trắng, vốn là biểu tượng trên cờ của nhiều đơn vị thuộc Không quân Phần Lan từ năm 1918, sẽ được loại bỏ dần. Giới chức nước này khẳng định biểu tượng này hoàn toàn không liên quan đến Đức Quốc xã.
Động thái này nhằm mục đích tăng cường sự hội nhập với các đồng minh phương Tây sau khi Phần Lan gia nhập NATO.

Lịch sử sử dụng chữ Vạn của không quân Phần Lan phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Đây là một biểu tượng cổ xưa và không quân Phần Lan bắt đầu sử dụng nó nhiều năm trước khi Đức Quốc xã ra đời. Quá trình thay đổi đã diễn ra trong nhiều năm. Biểu trưng chữ Vạn đã được lặng lẽ gỡ bỏ khỏi phù hiệu đơn vị của Bộ Tư lệnh Không quân nước này từ vài năm trước.
Tuy nhiên, chữ Vạn vẫn còn trên một số lá cờ của không quân Phần Lan, gây ngạc nhiên cho các đồng minh NATO, khách du lịch và người nước ngoài khác khi nhìn thấy chúng trong các sự kiện quân sự.
Ông Tomi Böhm, người đứng đầu mới Lực lượng Phòng không thuộc Không đoàn Karelia, phát biểu với đài truyền hình quốc gia Phần Lan: “Về lý thuyết, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng lá cờ này, nhưng đôi khi có thể phát sinh những tình huống khó xử với du khách nước ngoài. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi theo thời đại".
Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm thứ Sáu (29/08) cho biết kế hoạch đổi mới cờ các đơn vị không quân đã được khởi động từ năm 2023 - năm Phần Lan gia nhập NATO, nhưng khẳng định việc này không liên quan đến việc gia nhập liên minh.
Giáo sư Teivo Teivanen, giảng dạy môn chính trị thế giới tại Đại học Helsinki, người vừa xuất bản một cuốn sách về lịch sử chữ Vạn, cho biết trong nhiều năm, không quân và công chúng Phần Lan vẫn khẳng định rằng chữ Vạn được sử dụng trong không quân nước này “không có liên hệ gì với chữ Vạn của chế độ Phát xít”.
Tuy nhiên, ông nói thêm, sau khi Phần Lan gia nhập vào NATO, các nhà hoạch định chính sách đã quyết định “giờ đây cần phải hội nhập sâu hơn với lực lượng của các nước như Đức, Hà Lan và Pháp - những quốc gia nơi chữ Vạn rõ ràng là một biểu tượng tiêu cực”.