Hạn hán kỷ lục ở Iraq làm lộ ra nhiều ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi
(CLO) Vừa qua, tại khu vực hồ chứa đập Mosul, tỉnh Duhok, phía bắc Iraq, các nhà khảo cổ đã phát hiện khoảng 40 ngôi mộ cổ có niên đại hơn 2.300 năm, nhờ mực nước giảm mạnh do hạn hán nghiêm trọng.
Các ngôi mộ này được cho là thuộc thời kỳ Hy Lạp hóa hoặc Hy Lạp hóa-Seleucid (khoảng thế kỷ 4-2 TCN), một giai đoạn lịch sử quan trọng khi văn hóa Hy Lạp hòa trộn với các truyền thống địa phương ở Trung Đông.
Theo ông Bekas Brefkany, giám đốc cơ quan cổ vật tỉnh Duhok, người dẫn đầu công tác khai quật: “Cho đến nay, chúng tôi đã phát hiện khoảng 40 ngôi mộ”.
Archaeologists have discovered 40 tombs dating from roughly 2,300 years ago in Duhok's Khanke after water levels fell and revealed the ancient burial sites
— The New Region (@thenewregion) August 30, 2025
📹: AFP pic.twitter.com/xskeoyJMmS
Nhóm của ông đã khảo sát khu vực này vào năm 2023 nhưng chỉ phát hiện một phần của vài ngôi mộ. Chỉ đến khi mực nước hồ chứa đập Mosul giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, họ mới có thể tiến hành khai quật.
Những ngôi mộ được tìm thấy nằm ở rìa hồ chứa đập Mosul, thuộc khu vực Khanke, tỉnh Duhok. Ông Brefkany cho biết nhóm của ông đang khẩn trương khai quật để chuyển các ngôi mộ đến Bảo tàng Duhok nhằm nghiên cứu và bảo tồn trước khi khu vực này bị ngập trở lại do nước hồ dâng lên.
Trong những năm gần đây, các đợt hạn hán liên tiếp đã làm lộ ra nhiều di chỉ khảo cổ có niên đại hàng nghìn năm tại khu vực này. Ông Brefkany chia sẻ: “Hạn hán có tác động lớn đến nhiều khía cạnh như nông nghiệp và điện lực. Nhưng đối với chúng tôi, các nhà khảo cổ, nó cho phép thực hiện công việc khai quật”.
Iraq, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, đang đối mặt với nhiệt độ tăng cao, và các đợt hạn hán liên tục trong 5 năm qua. Chính quyền địa phương cảnh báo rằng năm 2025 là một trong những năm khô hạn nhất kể từ năm 1933, với trữ lượng nước chỉ còn 8% so với dung tích đầy đủ của các hồ chứa.
Ngoài ra, các con đập thượng nguồn do Iran và Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng đã làm giảm đáng kể lưu lượng nước của hai con sông Tigris và Euphrates, vốn là nguồn sống của Iraq từ hàng nghìn năm qua.