Thế giới 24h

Cơ quan về người tị nạn Liên hợp quốc cắt giảm gần 1/5 chi tiêu do thiếu hụt ngân sách

Cao Phong (theo Reuters, UNHCR) 02/09/2025 11:14

(CLO) Tổ chức Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) dự kiến giảm ngân sách gần 1/5 vào năm 2026 do các 'ràng buộc tài chính', theo dự thảo ngân sách được công bố hôm thứ Hai (1/9).

Theo tài liệu, UNHCR cũng có kế hoạch đóng cửa văn phòng khu vực Nam Phi và cắt giảm gần 4.000 việc làm do các khoản cắt giảm khiến ngân sách chi tiêu năm 2026 chỉ còn 8,5 tỷ USD, giảm so với mức 10,2 tỷ USD của năm 2025.

Báo cáo không nêu chi tiết về các ràng buộc tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan viện trợ đang đối mặt với việc cắt giảm tài trợ từ các nhà tài trợ lớn, dẫn đầu là Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, vốn đang ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng do lo ngại về các vấn đề địa chính trị.

rf1281822.jpeg
Một điểm phát hàng cứu trợ của UNHCR. Ảnh: UNHCR

Cơ quan có trụ sở tại Geneva này dự báo số lượng người bị buộc phải di dời và người không quốc tịch sẽ tăng lên mức kỷ lục toàn cầu mới là 136 triệu người vào năm tới, so với 129,9 triệu người vào năm 2024.

Khu vực Nam Phi đang tiếp nhận những người tị nạn chạy trốn khỏi xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo và những người phải di dời do cuộc nổi dậy ở phía Bắc Mozambique. Theo tài liệu, văn phòng khu vực này có 72 nhân viên và phụ trách 16 quốc gia.

"Chúng tôi đã bắt đầu chứng kiến tác động của việc giảm tài trợ trên nhiều hoạt động khác nhau", bà Duniya Aslam Khan, phát ngôn viên của UNHCR khu vực Nam Phi, cho biết. "Nếu chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ tiền mặt, thì số tiền đó đã bị giảm. Các dịch vụ y tế, chương trình giáo dục và hỗ trợ lương thực cũng đã bị ảnh hưởng".

Bà Khan nói rằng việc đóng cửa văn phòng khu vực được coi là lựa chọn tốt nhất để giảm chi phí và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thực địa.

Mỹ từ lâu đã là nhà tài trợ lớn nhất cho UNHCR. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), vốn trước đây phụ thuộc vào Mỹ cho gần một nửa ngân sách, cũng đã đóng cửa văn phòng khu vực Nam Phi vào đầu năm nay với lý do ràng buộc tài chính.

Cao Phong (theo Reuters, UNHCR)