Nhà quay phim Lê Bảo Hân: 'A80 là dự án lớn nhưng cũng quý giá nhất trong sự nghiệp'
(CLO) Tối 3/9, trên trang cá nhân, nhà quay phim Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ những trải nghiệm phía sau ống kính trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Anh gọi đây là dự án “áp lực tinh thần lớn nhất nhưng cũng quý giá nhất trong sự nghiệp”.
Nhà quay phim Lê Bảo Hân cho biết anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ DOP Vũ Trung Kiên – đại diện Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam, ngỏ ý mời tham gia dự án ghi hình đại lễ. Ban đầu, anh còn hoài nghi, nghĩ có thể nhầm lẫn. Chỉ khi nghe giải thích rõ ràng, anh mới đồng ý gửi báo giá.
“Anh Kiên có nói đây là dự án màu cờ sắc áo, không biết có đủ chi phí để mời hay không, nhưng vẫn muốn hỏi trước vì cần những cú máy đặc biệt của tôi", Bảo Hân kể.

Sau khi cân nhắc, anh quyết định đồng hành cùng ê-kíp chỉ với điều kiện ban tổ chức chi trả chi phí đi lại. “Tôi nghĩ 80 năm mới có một lần. Nếu tính đúng, tính đủ thì cũng khó xử. Thế nên tôi chọn tham gia vì màu cờ sắc áo", anh chia sẻ.
Khoảng một tháng sau, Bảo Hân nhận thêm cuộc gọi từ ông Nghiêm Bá Hoài – Trưởng phòng Quay phim VFC, người trực tiếp phụ trách các cú máy đặc biệt của A80. Ông Hoài xác nhận Bảo Hân đã được lựa chọn và sẽ nỗ lực tối ưu kinh phí để ê-kíp yên tâm làm việc.
Quá trình hợp luyện và tổng duyệt khiến ê-kíp đối mặt nhiều thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất là cú máy cắt ngang đoàn xe tăng – vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về kỹ thuật và an toàn. “Anh Hoài cũng lo phía Quân đội sẽ không cho phép, nhưng chúng tôi thống nhất cứ thử, nếu không được thì bỏ. May mắn là cú máy đã thành công", Bảo Hân nhớ lại.
Trong ngày tổng duyệt, áp lực càng lớn khi khu vực an ninh siết chặt, vị trí đặt máy bị giới hạn. Nhưng khi khoác bộ Trinity lên người, anh cho biết chỉ tập trung bám sát từng khối diễu binh, bỏ ngoài tai mọi căng thẳng.
“Mỗi cú chạy cắt đoàn thành công là tôi mừng ra mặt. Có lúc đạo diễn đổi plan đột ngột, hô ‘cắt đoàn’ thay vì ‘trung cảnh’, nhưng tôi may mắn không vấp một lỗi nào", anh chia sẻ.
Khoảnh khắc nghe bộ đàm thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cảm xúc của anh và cả ê-kíp vỡ òa: “Cả đội VTV trong intercom, cảm xúc bùng nổ. Kết thúc rồi, thành công rồi mọi người ơi!”.

Với Bảo Hân, A80 không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong nghề. “Đây là dự án đem lại áp lực kinh khủng nhất trong sự nghiệp. Nhưng đời người làm nghề Steadicam chắc chỉ có một lần được tham gia sự kiện như vậy. Đáng giá từng giây từng phút", anh khẳng định.
Lê Bảo Hân, 37 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Anh được biết đến qua nhiều dự án điện ảnh với các cú máy one-shot ấn tượng, như "Bố già" (2021) hay "Đất rừng phương Nam" (2023).