Báo chí - Công nghệ

Liên minh châu Âu phạt Google gần 3 tỷ euro, ông Trump tuyên bố sẽ đáp trả

Bùi Huy (theo Euronews, DW, Reuters) 06/09/2025 08:28

(CLO) Hôm thứ Sáu, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Google 2,95 tỷ euro với cáo buộc độc quyền trong kinh doanh quảng cáo trực tuyến, một án phạt nặng nề khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận và tuyên bố sẽ đáp trả.

Đây là án phạt thứ tư mà Google phải chịu từ EU trong thập kỷ qua và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và EU, mà trong đó khối các nước châu Âu từng đe dọa sẽ giám sát chặt chẽ các công ty công nghệ Mỹ.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết hành động này là "không công bằng" và "phân biệt đối xử". Ông sau đó nói với các phóng viên rằng ông sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với EU, gồm việc “sẽ buộc phải bắt đầu tiến trình theo Mục 301 để hủy bỏ các án phạt bất công đang áp dụng đối với các Công ty nộp thuế của Mỹ".

Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép Hoa Kỳ trừng phạt các quốc gia nước ngoài có hành vi "không thể biện minh" hoặc "vô lý" hoặc gây gánh nặng cho thương mại Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa

Hành động của Ủy ban châu Âu được kích hoạt bởi một khiếu nại từ Hội đồng Nhà xuất bản châu Âu. Ông Trump, người gần đây đã áp thuế quan thương mại lên EU, đã đe dọa sẽ trả đũa EU nếu có bất kỳ động thái nào chống lại các công ty công nghệ lớn.

Trong khi Google đã có kế hoạch kháng cáo, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo về các biện pháp khắc phục mạnh mẽ hơn - bao gồm cả việc buộc Google thoái vốn - nếu công ty này không giải quyết được xung đột lợi ích.

Ủy ban châu Âu cho biết Google ưu tiên các dịch vụ quảng cáo hiển thị trực tuyến của riêng mình trên sàn giao dịch quảng cáo AdX và cho phép Google tính phí cao cho dịch vụ của mình, gây bất lợi cho các đối thủ và nhà xuất bản trực tuyến.

Cơ quan giám sát của EU cho biết Google đã lạm dụng sức mạnh thị trường của mình kể từ năm 2014 cho đến nay. Ủy ban đã ra lệnh cho Google chấm dứt các hành vi tự ưu tiên và thực hiện các biện pháp để chấm dứt xung đột lợi ích. Google có 60 ngày để thông báo cho Ủy ban về kế hoạch tuân thủ lệnh này, và thêm 30 ngày nữa để thực hiện.

Trước đây, Google từng phải chịu mức phạt kỷ lục kỷ lục 4,3 tỷ euro từ Liên minh châu Âu vào năm 2018, cũng như 2,42 tỷ euro vào năm 2017 và 1,49 tỷ euro vào năm 2019.

Doanh thu quảng cáo năm 2024 của Google, bao gồm các dịch vụ Tìm kiếm, Gmail, Google Play, Google Maps, YouTube, Google Ad Manager, AdMob và AdSense, đạt 264,6 tỷ đô la, chiếm 75,6% tổng doanh thu của hãng này.

Bùi Huy (theo Euronews, DW, Reuters)