Thế giới 24h

Tòa nhà Nội các Ukraine bị cháy trong cuộc không kích của Nga, hai bên giao tranh dữ dội

Hoài Phương (theo CNN, Reuters) 07/09/2025 18:04

(CLO) Đêm 6/9, Nga đã tiến hành cuộc không kích được cho là lớn nhất kể từ khi chiến sự với Ukraine xảy ra, khi triển khai hơn 800 máy bay không người lái và lần đầu tiên đánh trúng Tòa nhà Nội các ở thủ đô Kiev.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 810 UAV, 4 tên lửa đạn đạo và 9 tên lửa hành trình. Phần lớn bị bắn hạ, nhưng 54 UAV cùng 9 tên lửa vẫn xuyên thủng phòng không và đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp Ukraine. Con số này vượt quy mô cuộc tấn công hồi tháng 7, vốn được xem là lớn nhất trước đó kể từ cuộc xung đột.

untitled(1).png
Lần đầu tiên một cuộc không kích của Nga đã nhắm vào Tòa nhà Nội các ở Kiev.

Chính quyền Kiev cho biết còi báo động vang suốt 11 giờ và ít nhất 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận một chung cư 9 tầng ở quận Sviatoshynskyi “bị hư hại nghiêm trọng”, 4 tầng bị phá hủy một phần. Nhiều tòa nhà cao tầng khác cũng bốc cháy do mảnh vỡ rơi trúng.

untitled(2).png
Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine báo cáo ít nhất 18 người bị thương, công bố hình ảnh cho thấy những lỗ thủng lớn trên các bức tường chung cư và lính cứu hỏa nỗ lực khống chế hỏa hoạn.

Phía bên kia chiến tuyến, quân đội Ukraine đã tấn công trung tâm huấn luyện của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại tỉnh Zaporizhzhia mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine bằng máy bay không người lái vào ngày 6/9. Cuộc tấn công đã đánh trúng mái của Tòa nhà G, theo giới chức Nga đang kiểm soát nhà máy này cho biết.

"Vụ tấn công cách tổ máy phát điện 300 mét. Hỏa hoạn và thiệt hại nghiêm trọng đã được tránh khỏi. Mức độ và điều kiện vận hành an toàn của nhà máy điện hạt nhân không bị vi phạm. Mức độ phóng xạ vẫn bình thường. Nhà máy điện hạt nhân vẫn tiếp tục hoạt động bình thường", thông cáo báo chí cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm vào ngày 7/9 rằng hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy và đánh chặn 69 UAV của Ukraine trên các khu vực và Biển Azov trong đêm.

Trước đó, Bộ này cũng thông báo rằng: "Vào ngày 6 tháng 9, từ 8 giờ tối giờ Moscow đến nửa đêm, 31 máy bay không người lái loại máy bay của Ukraine đã bị hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ tiêu diệt: 21 chiếc trên lãnh thổ Vùng Belgorod, sáu chiếc trên lãnh thổ Vùng Voronezh và hai chiếc UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ Vùng Bryansk và Cộng hòa Crimea".

Hoài Phương (theo CNN, Reuters)