Xác minh vụ cá chết ở Hòn Bạc do rơi lưới, không phải nổ mìn
(CLO) Ngày 8/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả xác minh vụ việc cá biển tự nhiên chết ở khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa.
Liên quan đến thông tin nghi vấn sử dụng chất nổ để khai thác hải sản tại khu vực Hòn Bạc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã lập đoàn kiểm tra.
Ngày 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ninh Phước tổ chức tuần tra, kiểm tra thực địa bằng tàu kiểm ngư KN-631-KH và ca nô KN-633-KH quanh vùng biển Hòn Bạc, mục tiêu nhằm xác minh thông tin nghi ngờ có hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực Hòn Bạc có một số tàu cá hoạt động bằng nghề lưới vây tầng nổi. Theo nhận định của đoàn công tác cùng tổ cộng đồng và ngư dân địa phương, khả năng cao các tàu lưới vây rút đêm khi khai thác cá tầng nổi (như cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má...) với khối lượng lớn, trong quá trình thu lưới đã làm rơi một lượng cá ra ngoài do mắc vướng, tràn hoặc rách lưới. Từ đó tạo ra hiện tượng cá chết loang trên nền rạn như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Bước đầu, đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu khai thác bằng chất nổ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hằng tháng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo đều phối hợp với Biên phòng, chính quyền và tổ cộng đồng tổ chức tuần tra trên các vùng biển, trong đó có Hòn Bạc. Qua nhiều đợt kiểm tra, lực lượng chức năng mới chỉ phát hiện các nghề lưới vây, lưới rê, lồng bẫy mực…, chưa ghi nhận trường hợp dùng chất nổ để khai thác.
Để ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, UBND các xã phường ven biển tiếp tục triển khai biện pháp ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại và các nghề, ngư cụ cấm.
Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ, hóa chất cấm để khai thác thủy sản. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến cộng đồng ngư dân, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại để khai thác không chỉ hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh, gây ô nhiễm môi trường biển, mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy sản và đe dọa tính mạng, tài sản của chính ngư dân.
Trong thời gian tới, Sở sẽ công bố các khu bảo tồn biển theo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời triển khai Đề án đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa, phát huy vai trò cộng đồng trong công tác bảo tồn và giám sát khai thác thủy sản.