Trường mới đạt chuẩn quốc gia nhưng phụ huynh vẫn quyết không cho trẻ đến lớp
(CLO) Gần 100 học sinh mầm non thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa đến lớp do phụ huynh phản đối việc chuyển điểm trường.
Năm học 2025-2026, điểm trường mầm non thôn Hậu bị đóng cửa, học sinh được chuyển về điểm trường chính tại thôn Lãn Tranh, cách khoảng 2,5 km.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tập trung tại điểm cũ, bày tỏ nguyện vọng giữ trường thôn Hậu để thuận tiện đưa đón con. Họ lo ngại việc đi học xa sẽ mất thời gian và tiềm ẩn rủi ro giao thông.
Cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Chung, cho biết: “Toàn thôn Hậu có 91 trẻ, nhưng hiện mới 13 trẻ đến học tại điểm trường mới, còn lại 78 trẻ chưa tới lớp. Chúng tôi đã thông báo rộng rãi về việc chuyển điểm trường, nhưng nhiều gia đình vẫn muốn con học tại cơ sở cũ dù cơ sở vật chất không đảm bảo. Nhà trường đang tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh để các cháu được học trong điều kiện an toàn và tốt hơn".






Theo khảo sát, dãy phòng học tại thôn Hậu xây dựng từ năm 2008 hiện hư hỏng nặng: tường nứt, mái dột, nền lún, trần nhựa cũ. Hệ thống sân chơi bong tróc, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã. Khu hiệu bộ và phòng âm nhạc ghép chung có dấu hiệu nghiêng, móng yếu.
Hệ thống điện, nước, bếp ăn và nhà vệ sinh đều xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, tại cổng trường còn tồn tại trạm biến áp chưa được bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện.
Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa, cho biết: “Trường mầm non Liên Chung hiện có 16 lớp với 399 học sinh. Trước đây, thôn Hậu có 6 lớp với 163 trẻ. Năm 2024, điểm trường chính thôn Lãn Tranh được xây dựng mới, diện tích 8.700 m², đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, với 15 phòng học kiên cố và 10 phòng chức năng đầy đủ cho giáo dục kỹ năng toàn diện".
Ông Hân nhấn mạnh, khuôn viên mới bao gồm phòng nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể chất, thư viện, y tế học đường, bếp ăn hiện đại và nhiều khu vui chơi trải nghiệm như vườn cổ tích, khu cát – sỏi – nước, vườn rau và sân chơi giao thông, tạo môi trường học tập sinh động cho trẻ.
“Chúng tôi không thể để trẻ học tại nơi đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc chuyển về điểm trường chính là cấp bách để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các cháu", ông Hân nói.
Hiện tại, nhà trường và chính quyền xã đang tiếp tục vận động, tuyên truyền phụ huynh đồng thuận cho con học tại điểm trường mới.