Hàn Quốc điều máy bay đưa hàng trăm công nhân bị bắt tại Mỹ về nước
(CLO) Một chuyến bay thuê bao của Korean Air đã khởi hành từ Seoul đến Atlanta vào sáng 10/9 để đón khoảng 300 công dân Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét nhập cư tại bang Georgia của Mỹ về nước.
Chuyến bay mang số hiệu KE2901, sức chứa 368 chỗ, cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon lúc 10:21 sáng (giờ địa phương) và dự kiến quay trở lại Hàn Quốc vào chiều 11/9.
Những công dân Hàn Quốc này bị bắt trong đợt truy quét tại công trường xây dựng nhà máy pin trị giá 4,3 tỷ USD do Hyundai Motor Group và LG Energy Solution liên doanh, diễn ra tại Quận Bryan tuần trước. Phần lớn họ là nhân viên của các nhà thầu phụ tham gia dự án.

Nguồn tin từ một nhà thầu cho biết nhóm công nhân hiện đang bị giữ tại cơ sở giam giữ nhập cư của Mỹ sẽ được đưa bằng xe buýt đến sân bay Atlanta vào sáng sớm cùng ngày. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một số công dân Nhật Bản và Trung Quốc cũng sẽ rời Mỹ trên chuyến bay này.
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Washington xác nhận Hàn Quốc và Mỹ đã thống nhất để những người lao động bị giam giữ trở về theo diện “tự nguyện rời đi” thay vì bị trục xuất. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng vào ngày 10/9 để thảo luận thêm về vấn đề này.
Tại một cuộc họp với các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Washington, ông Cho nhấn mạnh chính phủ sẽ bảo đảm sự trở về an toàn của các lao động và cho biết họ sẽ không bị ảnh hưởng đến việc xin tái nhập cảnh Mỹ trong tương lai. Đồng thời, đại diện các công ty Hàn Quốc kêu gọi hai chính phủ đàm phán về loại thị thực mới cho chuyên gia Hàn Quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý và đào tạo nhân lực tại Mỹ.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc từ lâu đã phàn nàn về những hạn chế nghiêm ngặt trong cấp thị thực cho lao động nước ngoài có tay nghề, điều này gây khó khăn cho việc giám sát dự án và hỗ trợ hoạt động tại Mỹ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ tạo điều kiện “nhanh chóng và hợp pháp” cho các công ty nước ngoài đưa nhân viên sang Mỹ nếu tuân thủ luật nhập cư. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 9/9 cũng nhắc lại thông điệp này, đồng thời cho biết Bộ An ninh Nội địa và Bộ Thương mại đang phối hợp xử lý vấn đề thị thực.