Xã hội

Bệnh nhân ghép đồng thời tim – phổi đầu tiên tại Việt Nam ra viện

Văn Hiền 10/09/2025 15:55

(CLO) Sự kiện này đánh dấu bước tiến đột phá của y học Việt Nam trên bản đồ thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, mở ra nhiều cơ hội cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Hôm nay (10/9), đánh dấu 46 ngày sau ca ghép đồng thời tim – phổi thành công đầu tiên tại Việt Nam, bệnh nhân Trần Như Quỳnh (38 tuổi, Hà Nội) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường.

Ca ghép đồng thời tim phổi thành công đầu tiên tại Việt Nam được ra viện- Ảnh 1.
TS Dương Đức Hùng trao quà của Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng bệnh nhân được ghép đồng thời tim phổi thành công.

Chị Quỳnh mắc hội chứng Eisenmenger, suy thất phải không hồi phục, hở van ba lá nặng, với tiền sử bít dù thông liên nhĩ, được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ định ghép đồng thời tim và phổi. Ca mổ kéo dài 7 giờ với sự phối hợp liên chuyên khoa, sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, cắt bớt phổi để vừa lồng ngực người nhận và nối phế quản gốc.

“Được chia sẻ với mọi người hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp. Mỗi hơi thở giờ đây đã trở lại bình thường, sinh hoạt hàng ngày cũng trở về quỹ đạo vốn có. Tôi biết ơn các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống tôi và đặc biệt là người đã hiến tạng, nhường cơ hội sống cho tôi", chị Quỳnh xúc động chia sẻ.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khẳng định: “Sức khỏe của bệnh nhân chính là món quà lớn nhất. Thành công ca ghép này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong năng lực ghép đa tạng mà còn mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân tim – phổi giai đoạn cuối".

Con trai bệnh nhân Trần Như Quỳnh hạnh phúc khi bên mẹ.

Ghép khối tim – phổi là kỹ thuật y học tiên tiến, giải pháp cuối cùng cho những bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và phổi giai đoạn cuối. Trên thế giới, mỗi năm chỉ khoảng 100 ca được thực hiện do nguồn tạng hiếm và kỹ thuật phức tạp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các ca ghép đa tạng khác như tụy, tụy – thận, ruột hoặc ghép đồng thời 2-3 tạng, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Văn Hiền