Hà Nội chuẩn bị khởi công công viên hai bên sông Tô Lịch và loạt dự án trọng điểm
(CLO) Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội sẽ khởi công nhiều công trình trọng điểm, đáng chú ý có tuyến metro số 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát và công viên hai bờ sông Tô Lịch.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án dự kiến khởi công dịp 10/10.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất danh mục 8 dự án sẽ khởi công từ ngày 5 - 10/10/2025, gồm: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và nhánh kết nối); hầm chui nút giao Cổ Linh (Long Biên); cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, phân loại dự án theo tính chất, quy mô; phối hợp cùng các sở, ngành, chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện khởi công. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công trang trọng, hiệu quả, báo cáo Thành phố trước ngày 20/9.
Đối với dự án đường sắt đô thị số 2, Thành phố sẽ tổ chức lễ khởi công tại depot Xuân Đỉnh, đồng thời công bố quy hoạch chi tiết ga C9 cùng phương án tuyến đoạn C8 - C10. Lễ khởi công này sẽ gắn với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Riêng dự án cầu Trần Hưng Đạo, UBND Thành phố thống nhất chủ trương tách gói thầu hạng mục đường đầu cầu phía Bắc và nhánh ram kết nối, sử dụng vốn đầu tư công để khởi công vào 10/10/2025; đồng thời báo cáo Chính phủ xin lùi thời điểm khởi công toàn bộ dự án sang dịp này.
Các địa phương có liên quan như phường Bồ Đề, Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Phú Diễn, Thượng Cát… được yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư để đảm bảo tiến độ.
Văn phòng UBND Thành phố nhấn mạnh, việc khởi công các dự án trên không chỉ chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô mà còn hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.