Thế giới 24h

Ba Lan bắn hạ UAV, cảnh báo về nguy cơ 'xung đột mở rộng' giữa Nga và NATO

Hoàng Hải (theo AFP, TASS, NZH) 11/09/2025 08:58

(CLO) Ba Lan cảnh báo rằng Nga và NATO đang tiến gần đến một "cuộc xung đột mở rộng", sau khi Warsaw bắn hạ những gì họ cho là máy bay không người lái (UAV) của Nga trên không phận Ba Lan.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Ba Lan, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Nga vì "xâm phạm" lãnh thổ của đồng minh NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Liên minh châu Âu thì gọi đây là “phép thử” cho liên minh quân sự này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết những cáo buộc của Liên minh châu Âu và NATO về hành động khiêu khích của Nga không phải là điều mới mẻ.

Mikoyan MiG-29A của Không quân Ba Lan tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin , 2016. Ảnh: CC/Wiki
Máy bay Mikoyan MiG-29A của Không quân Ba Lan. Ảnh: CC/Wiki

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine tại các vùng Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky, Zhitomir, cũng như tại Vinnitsia và Lvov; đồng thời cho biết tầm hoạt động của các UAV không vượt quá 700 km để có thể xâm nhập vào Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẵn sàng tham vấn với Ba Lan "về vấn đề này".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những sự kiện do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đã bác bỏ những lời đồn đoán của Ba Lan về vụ UAV của Nga cố tình vi phạm không phận nước này, cho rằng đây chỉ là hành động làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 10/9, quân đội Ba Lan cho biết đã phá hủy một số vật thể được xác định là UAV xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Donald Tusk cho biết đã ghi nhận 19 vụ vi phạm không phận. Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết đến nay đã tìm thấy 15 máy bay không người lái và mảnh vỡ của một vật thể bay không xác định.

Chính quyền Ba Lan cho biết không có ai bị thương sau khi không phận nước này bị xâm phạm. Thủ tướng Tusk cũng cảnh báo tình hình có nguy cơ bùng phát trở lại và kêu gọi các cuộc đàm phán khẩn cấp với NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình: "Nga đang vi phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái sao? Bắt đầu thôi!".

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết vụ xâm nhập này không phải là ngẫu nhiên và coi đây là "trường hợp tấn công chưa từng có tiền lệ" nhằm vào Ba Lan, NATO và Liên minh châu Âu.

Theo hãng tin AFP dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Warsaw cho biết rằng "Ba Lan đã không cung cấp được bằng chứng" cho thấy "các vật thể xâm nhập không phận Ba Lan" là của Nga.

Thủ tướng Tusk cho biết ông đã viện dẫn Điều 4 của NATO, theo đó một thành viên có thể triệu tập các cuộc đàm phán khẩn cấp khi cảm thấy "toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh" của mình đang bị đe dọa.

“Tình hình này... đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với xung đột công khai kể từ Thế chiến thứ II”, ông Tusk phát biểu trước Quốc hội Ba Lan. Tuy nhiên, ông cho biết "ngày nay không có lý do gì để khẳng định rằng chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh".

Tổng thống Ukraine Zelenskyy kêu gọi các đồng minh của Kiev có phản ứng mạnh mẽ. Ông chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây và toàn cầu vì "thiếu hành động" trước sự xâm nhập này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi "phản ứng rất thành công" của tổ chức này khi điều máy bay ngăn chặn các vụ xâm phạm, đồng thời nói với các nhà báo rằng hệ thống phòng không của liên minh đã hoàn thành nhiệm vụ.

Các đồng minh khác của Kiev cũng đều đồng loạt lên tiếng cáo buộc Nga và Tổng thống Vladimir Putin. “Điều ông ấy muốn làm là thử thách chúng ta”, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, nói. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng cuộc xâm nhập đã "gây nguy hiểm đến tính mạng con người".

Trong khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về “nguy cơ thực sự” rằng chiến tranh có thể sẽ lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.

Hoàng Hải (theo AFP, TASS, NZH)