Quán quân âm nhạc lừa 'chạy án' đối diện mức án 20 năm tù
(CLO) Ca sĩ Lê Quốc Kháng (từng là quán quân một cuộc thi âm nhạc) bị đề nghị mức án 18-20 năm tù vì lừa đảo chạy án 7 tỷ đồng.
Ngày 11/9, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM trình bày quan điểm và đưa ra mức đề nghị án cho các bị cáo. Bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) bị đề nghị 18-20 năm tù; bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an Phường 5, Quận 10 trước đây) bị đề nghị 8-10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu) bị đề nghị 14-15 năm tù tội đưa hối lộ.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Kháng cho rằng, bản thân không lừa bà Châu. Tuy nhiên, khi nhận 7 tỉ đồng, do nợ nhiều “anh em xã hội”, bị cáo đã dùng số tiền này để trả nợ, chuộc xe và tiêu xài cá nhân. Kháng khai chỉ đưa cho Nam 480 triệu đồng và một khoản “cảm ơn” cho người khác. Số còn lại hơn 6,3 tỉ đồng đã sử dụng hết, đến nay mất khả năng hoàn trả.
Trong khi đó, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Kháng. Bị cáo cho rằng, chỉ hướng dẫn Kháng thuê luật sư theo đúng quy định pháp luật, không hứa hẹn hay “chạy án” như cáo trạng nêu.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu cũng kêu oan, cho rằng mình không phạm tội đưa hối lộ vì Kháng không có chức vụ, quyền hạn. Bị cáo Mỹ Châu khai 7 tỉ đồng chỉ nhằm thuê luật sư (1 tỉ đồng) và khắc phục hậu quả cho T.K.H (6 tỉ đồng). Chính bị cáo là người đã chủ động tố giác hành vi lừa đảo của Kháng và Nam.
Theo cáo trạng, tháng 3/2024, bị cáo Châu quen Kháng, người tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng. Tin tưởng Kháng có quan hệ rộng, ngày 14/5/2024, bị cáo Châu đưa 7 tỉ đồng nhờ Kháng “chạy” cho T.K.H (bị can trong một vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”) được tại ngoại và thăm gặp gia đình.
Kháng nhận tiền, chuyển cho Nam 480 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng dùng thuê luật sư, 30 triệu đồng thanh toán chi tiêu, còn lại Nam chiếm đoạt 250 triệu đồng. Số tiền 6,32 tỉ đồng còn lại, Kháng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Khi T.K.H không được tại ngoại như hứa hẹn, bị cáo Châu tố giác đến Công an TPHCM. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm minh.