Thị trường - Doanh nghiệp

Doanh thu dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Việt Hà 12/09/2025 10:32

(CLO) Doanh thu dầu Nga tháng 8 chỉ đạt 13,51 tỷ USD, giảm 920 triệu so với tháng 7, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng 8 đã giảm 920 triệu USD so với tháng 7, theo báo cáo hàng tháng mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

770-202509120723581.png
Điện Kremlin và sông Moskva. Ảnh: Oil Price

Sự sụt giảm này xuất phát từ áp lực của Mỹ đối với Ấn Độ trong việc mua dầu Nga, cùng với sản lượng lọc dầu trong nước giảm do các cơ sở chế biến bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.

Theo ước tính của IEA, tổng doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng 8 đạt 13,51 tỷ USD, giảm đáng kể so với con số của tháng trước.

Đây là một trong những mức thấp nhất kể từ năm 2022, thời điểm Nga mở rộng xung đột tại Ukraine. Reuters dẫn lời IEA cho biết doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang ở mức thấp nhất trong vòng năm năm, làm giảm nguồn thu thuế và gia tăng áp lực lên sự chậm lại của nền kinh tế nước này.

Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 8 giảm 30.000 thùng mỗi ngày, xuống còn 9,28 triệu thùng mỗi ngày, theo báo cáo của IEA.

Xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu cũng giảm mạnh hơn, với tổng cộng 7,3 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn 70.000 thùng so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu dầu thô giảm 30.000 thùng mỗi ngày, trong khi xuất khẩu nhiên liệu giảm 40.000 thùng mỗi ngày.

Mức chiết khấu của dầu thô Urals, loại dầu chủ lực của Nga, đối với khách hàng Ấn Độ đã tăng lên khoảng 3 đến 4 USD mỗi thùng, do áp lực liên tục từ Mỹ nhằm yêu cầu Ấn Độ ngừng mua dầu Nga.

Mặc dù Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, mức chiết khấu này đã tăng đáng kể so với các tháng 6 và 7, khi mức giảm giá rất thấp.

Ngoài ra, dầu Urals, thường được xuất khẩu từ các cảng phía tây Nga sang Ấn Độ, trong tháng 8 đã được chào bán với giá ưu đãi tại Trung Quốc, do những bất ổn liên quan đến việc mua dầu của Ấn Độ sau khi Mỹ áp thêm thuế quan lên quốc gia này.

Các lô dầu Urals giao ngay đã được đề xuất cho các khách hàng Trung Quốc, vốn thường nhập khẩu dầu ESPO từ vùng Viễn Đông của Nga.

Do năng lực lọc dầu trong nước bị suy giảm, Nga được dự báo sẽ tăng mạnh xuất khẩu dầu thô trong vài tuần tới. Điều này phản ánh những thách thức mà ngành dầu mỏ Nga đang đối mặt, khi vừa phải đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vừa đối phó với các hạn chế từ lệnh trừng phạt và các yếu tố bất ổn trên thị trường quốc tế.

Theo: Oil Price

Việt Hà