Thế giới 24h

Hơn 300 công nhân Hàn Quốc trở về sau khi bị Mỹ giam giữ

Ngọc Ánh (theo Yonhap, AFP) 12/09/2025 15:45

(CLO) Hơn 300 công nhân Hàn Quốc đã trở về nước sau một tuần bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ tại bang Georgia, khép lại sự cố chưa từng có giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Một chuyến bay thuê của Korean Air chở 316 công dân Hàn Quốc cùng 14 người nước ngoài đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 15h23 ngày 12/9 theo giờ địa phương. Trước đó một ngày, họ được thả khỏi trung tâm giam giữ sau cuộc truy quét nhập cư tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện do Hyundai Motor Group và LG Energy Solution đồng điều hành ở Quận Bryan.

Theo giới chức Hàn Quốc, công nhân được trả tự do tại cơ sở Folkston vào sáng sớm 11/9 (giờ Mỹ), sau nhiều cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước. Ngoại trưởng Hàn Quốc đã tới Washington làm việc với các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong khi lãnh đạo cấp cao của Hyundai và LG cũng bay đến Georgia để xử lý hậu quả.

untitled(3).png
Ảnh minh họa: CC/Wiki

Hai bên thống nhất cho phép những người bị giam giữ rời Mỹ dưới hình thức tự nguyện thay vì trục xuất, nhằm tránh ảnh hưởng đến khả năng nhập cảnh trong tương lai. Việc đưa họ về nước bị trì hoãn một ngày do Tổng thống Trump kêu gọi họ ở lại trong bối cảnh Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, bán dẫn và các ngành công nghiệp then chốt khác.

Trong số 14 người nước ngoài có 10 công dân Trung Quốc, 3 người Nhật Bản và một người Indonesia. Hầu hết là nam giới, chỉ có 10 phụ nữ. Một công nhân Hàn Quốc có gia đình ở Mỹ đã chọn tiếp tục ở lại và tìm kiếm giải pháp pháp lý.

Vụ việc gây làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc sau khi Cơ quan Di trú Mỹ công bố video cho thấy những người bị giam giữ bị khám xét, còng tay và xiềng xích bằng kim loại trước khi lên xe áp giải. Nhiều công nhân cho biết họ có thị thực lao động ngắn hạn hoặc thị thực du lịch 90 ngày, nhưng quy định thị thực hiện tại của Mỹ đã cản trở việc triển khai dự án. Họ kêu gọi cải cách, bao gồm cấp loại thị thực mới hoặc tăng hạn ngạch hiện có.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 10/9 rằng hai bên đã thống nhất thành lập nhóm công tác để cải thiện hệ thống thị thực cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp báo ngày 11/9 cảnh báo các công ty “chắc chắn sẽ do dự” khi đầu tư trực tiếp vào Mỹ nếu những sự cố tương tự lặp lại, đồng thời khẳng định Seoul sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Washington về cải cách thị thực.

Ngọc Ánh (theo Yonhap, AFP)