Hàng loạt tổ chức tin tức kêu gọi Mỹ không cắt giảm thị thực với nhà báo nước ngoài
(CLO) Hơn 100 tổ chức truyền thông quốc tế và hiệp hội ngành tin tức vào thứ Năm vừa rồi đã kêu gọi Mỹ không cắt giảm thị thực với nhà báo nước ngoài.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump sẽ “làm giảm số lượng và chất lượng các bài báo từ Mỹ” và “gây tổn hại, chứ không nâng cao, vị thế toàn cầu của nước Mỹ”, theo một tuyên bố chung được hơn 100 tổ chức, hiệp hội truyền thông khác cùng ký tên.

Các tổ chức ủng hộ lời kêu gọi này trải rộng từ các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, AFP, đến các đài phát thanh-truyền hình công như ARD của Đức và ABC của Úc, các tờ báo quốc gia như Globe and Mail của Canada hay Irish Times của Ireland, và các nhóm bảo vệ tự do báo chí như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists).
Chính quyền Mỹ vào tháng trước đã đưa ra kế hoạch cắt giảm thời gian lưu trú của nhà báo xuống còn 240 ngày (khoảng 8 tháng) có thể gia hạn, cùng với việc giới hạn thị thực sinh viên trong bốn năm.
Theo quy định hiện hành, nhà báo được phép ở lại Mỹ tối đa năm năm, điều này cho phép họ “có được hiểu biết sâu sắc, mạng lưới tin cậy và sự am hiểu bối cảnh cần thiết để giải thích nước Mỹ cho khán giả toàn cầu”, các bên ký tên cho biết.
Việc cắt giảm thời gian lưu trú của nhà báo “có nguy cơ khiến thế giới ít được biết về tin tức và thời sự của Mỹ”, các tổ chức tin tức cho biết.
Gần đây nhất, hồi tháng 8, Nhà Trắng đã chỉ trích dữ dội cái mà họ gọi là “hoạt động ảnh hưởng nước ngoài” của hãng tin Politico thuộc sở hữu của Đức, vốn đã đăng một bài viết chỉ trích đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff.