Thế giới 24h

NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông châu Âu sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV

Cao Phong (theo Reuters, CNN) 13/09/2025 16:07

(CLO) Ngày 12/9, NATO thông báo kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn đông châu Âu, hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận nước này.

Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, cho biết đây là một chiến dịch linh hoạt nhằm củng cố phòng thủ dọc theo toàn bộ sườn đông NATO, kéo dài từ các nước Baltic ở phía bắc đến Romania và Bulgaria ở phía nam.

Tướng Grynkewich trấn an rằng Ba Lan và công dân từ khắp liên minh "yên tâm với phản ứng nhanh chóng của chúng tôi đầu tuần này và thông báo quan trọng hôm nay".

Screenshot 2025-09-13 at 10.04.18
Bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: NATO

Chiến dịch của NATO bắt đầu vào thứ Sáu, với lực lượng có sẵn đáng kể ở Đông Âu, bao gồm hàng nghìn quân nhân. Liên minh không chỉ rõ số lượng quân nhân bổ sung tham gia chiến dịch mới.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức, đã cam kết tham gia chiến dịch, với các nước khác sắp tham gia.

Trước đó, trong cuộc họp tại Liên hợp quốc, Mỹ gọi các vụ vi phạm không phận là "đáng báo động" và cam kết "bảo vệ từng inch lãnh thổ NATO", những phát biểu dường như nhằm trấn an các đồng minh NATO của Washington sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng vụ UAV xâm phạm lãnh thổ có thể là một sai lầm.

Ba Lan bác bỏ ý kiến của ông Trump rằng các vụ xâm nhập có thể là sai lầm – một sự mâu thuẫn hiếm hoi với tổng thống Mỹ từ một trong những đồng minh châu Âu thân cận nhất của Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói rằng Ba Lan hy vọng Washington sẽ hành động để thể hiện sự đoàn kết với Warsaw.

Mỹ tham gia cùng các đồng minh phương Tây trong một tuyên bố bày tỏ lo ngại về vụ xâm nhập drone và cáo buộc Moscow vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.

Về phần mình, Nga cho biết lực lượng của họ đang tấn công Ukraine vào thời điểm xảy ra các vụ xâm nhập drone và không có ý định nhắm vào các mục tiêu ở Ba Lan. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói rằng tầm bay tối đa của các UAV được sử dụng không vượt quá 700 km, "điều này khiến chúng về mặt vật lý không thể tiếp cận lãnh thổ Ba Lan".

Người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đang tạm dừng và "các nước châu Âu đang cản trở" tiến trình hòa bình này.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)