Thế giới 24h

Mỹ hô hào các nước NATO ngừng mua dầu Nga và áp thuế Trung Quốc

Hoàng Hải (theo TASS, France24, AFP) 14/09/2025 08:24

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy đã lên tiếng kêu gọi tất cả các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga và áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc.

Ông Trump đăng trên trang mạng xã hội của mình rằng cam kết của NATO "chưa đạt đến 100%" và việc một số thành viên liên minh mua dầu của Nga là "gây sốc". Ông nói: "Điều này làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán và quyền mặc cả của các bạn đối với Nga."

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, kể từ năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, là nước mua dầu lớn thứ ba của Nga, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Các thành viên khác của liên minh 32 quốc gia này tham gia mua dầu của Nga bao gồm Hungary và Slovakia.

Trong bài đăng, ông Trump còn cho biết lệnh cấm của NATO đối với dầu mỏ của Nga cùng với thuế quan đối với Trung Quốc "cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc KẾT THÚC CUỘC CHIẾN chết chóc nhưng VÔ LÝ này".

Tổng thống Mỹ cho biết các thành viên NATO nên áp dụng mức thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc và rút lại nếu xung đột Nga và Ukraine kết thúc.

My ho hao
Bức thư ông Trump hô hào các nước NATO gây sức ép lên Nga và Trung Quốc. Ảnh: Nhà Trắng

Bên cạnh nhắm vào Trung Quốc và Nga, Mỹ gần đây cũng gây sức ép lên Ấn Độ, khi đã áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ nhằm gây sức ép buộc New Delhi ngừng mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%.

Bài đăng của ông Trump được đăng trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga đang leo thang, khi Ba Lan và một số nước ở sườn phía đông liên minh quân sự này cáo buộc “máy bay không người lái Nga” xâm nhập vào lãnh thổ của họ.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu, quyền Đại sứ Mỹ Dorothy Shea tuyên bố Hoa Kỳ "sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO" và việc máy bay không người lái xâm nhập Ba Lan "cố ý hoặc vô tình thể hiện sự thiếu tôn trọng to lớn đối với những nỗ lực thiện chí của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột này".

Hôm thứ Sáu, Vương quốc Anh cũng đã thực hiện các biện pháp cấm vận bổ sung đối với dầu mỏ Nga, bao gồm lệnh cấm 70 tàu được cho là đã sử dụng để vận chuyển dầu. Vương quốc Anh cũng trừng phạt 30 cá nhân và công ty, bao gồm các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với những cáo buộc khác nhau.

Hoàng Hải (theo TASS, France24, AFP)