Gia Lai cần 35,8 tỉ đồng và 700 tấn gạo để lo bữa trưa cho học sinh biên giới
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền, toàn tỉnh có 9.482 học sinh thuộc diện thụ hưởng.
Trong đó, bậc tiểu học có 5.695 em, THCS có 3.787 em. Với mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng cho học sinh tiểu học và 450.000 đồng/tháng cho học sinh THCS, tổng kinh phí dự kiến cần hơn 35,8 tỉ đồng (tiểu học 20,5 tỉ đồng, THCS 15,3 tỉ đồng). Ngoài ra, mỗi em sẽ được hỗ trợ thêm 8kg gạo/tháng, tối đa 9 tháng, tương đương hơn 682 tấn gạo.
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, cho biết: “Kinh phí thực hiện do Trung ương hỗ trợ. Địa phương đang gấp rút hoàn tất thủ tục để khi Nghị định được ban hành, học sinh vùng biên giới có thể thụ hưởng ngay”.

Theo Sở GD&ĐT, chính sách này sẽ giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có bữa trưa đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và học tập tốt hơn. Hiện tại, phụ huynh vẫn phải tự lo bữa ăn cho con em bán trú tại trường.
Khu vực biên giới phía Tây Gia Lai hiện có 7 xã với 21 trường tiểu học và THCS, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, phần lớn trường chưa có điều kiện nội trú, bán trú. Đáng chú ý, hơn 54% học sinh ở khu vực này là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Gia Lai cũng sẽ được đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng để xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Từ tháng 7, tỉnh đã chỉ đạo khảo sát thực địa, chuẩn bị mặt bằng, sẵn sàng khởi công ngay khi có thiết kế mẫu từ Bộ Xây dựng.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh: “Các địa phương cần khẩn trương hoàn tất thủ tục về đất đai, ưu tiên bố trí đất cho trường nội trú, hoàn thành trong tháng 9 để có thể triển khai xây dựng từ tháng 10”.
Chính sách hỗ trợ bữa trưa và xây dựng trường nội trú được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ, giúp học sinh vùng biên giới Gia Lai yên tâm học tập, vững bước tương lai.