Úc ký thông cáo hợp tác quốc phòng với Papua New Guinea, chưa thể ký hiệp ước
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã ký một thông cáo quốc phòng vào thứ Tư (17/9), sau khi kế hoạch ký hiệp ước quốc phòng bị gác lại.
Phát biểu tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, ông Marape nhấn mạnh: “Tôi đã lựa chọn có ý thức rằng Úc vẫn là đối tác an ninh ưu tiên của chúng tôi”.
Theo văn phòng Thủ tướng Úc, thông cáo quốc phòng nêu rõ hai nước đã thống nhất nội dung hiệp ước quốc phòng chung, và hiệp ước sẽ được ký sau khi hoàn tất quy trình nội các tại cả hai quốc gia.

Thủ tướng Marape cho biết, một cuộc họp của nội các Papua New Guinea vào Chủ nhật đã không đủ thành viên để đạt được số đại biểu tối thiểu cần thiết thông qua hiệp ước, và vẫn còn một "quy trình cần phải thực hiện".
Đây là lần thứ hai trong tháng này Úc gặp trở ngại trong quan hệ quốc phòng tại Thái Bình Dương. Tuần trước, Thủ tướng Albanese đến Vanuatu nhưng không thể ký thỏa thuận hợp tác an ninh trị giá 500 triệu đô la Úc, do một đối tác liên minh trong chính quyền Vanuatu yêu cầu xem xét thêm.
Trong chuyến thăm Papua New Guinea nhân dịp kỷ niệm 50 năm độc lập vào thứ Hai, ông Albanese cho biết hiệp ước quốc phòng chung sẽ nâng quan hệ an ninh với nước láng giềng gần nhất của Úc lên mức tương đương với liên minh Mỹ - Úc.
Văn phòng Thủ tướng Albanese cho biết hiệp ước này công nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang vào Úc hoặc Papua New Guinea sẽ đe dọa hòa bình và an ninh của cả hai nước.
Úc đang nỗ lực củng cố các thỏa thuận an ninh với các quốc đảo tại Thái Bình Dương, sau khi Trung Quốc ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon.