Xã hội

Sở GD&ĐT Nghệ An cam kết xem xét trường hợp giáo viên ung thư bị điều động biệt phái

Văn Hiền 20/09/2025 06:09

(CLO) Dù bị ung thư, cô giáo T.T.T.H vẫn nằm trong danh sách 800 giáo viên đi biệt phái để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Theo đó, cô H đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PT DTBT) Tiểu học và THCS Nậm Càn, xã Na Ngoi vừa được điều động về Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, cho biết Sở đã nắm được hoàn cảnh của cô H. và sẽ trực tiếp làm việc với nhà trường cũng như lắng nghe nguyện vọng của giáo viên.

z7030151618648_64237b0cf98f21516641e0ff8b43345f.jpg
Giờ ra chơi của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn.

“Quan điểm của Sở là việc điều động biệt phái là cần thiết trong bối cảnh thiếu giáo viên, song cần tính đến các trường hợp đặc thù như giáo viên mới sinh, đang nuôi con nhỏ, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu đúng hoàn cảnh, Sở sẽ xem xét để cô H. được trở lại trường cũ, tạo điều kiện yên tâm công tác”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, bậc tiểu học của Trường Nậm Càn có 13 lớp với 28 giáo viên, đạt tỷ lệ gần 2,2 giáo viên/lớp – cao hơn nhiều so với bình quân toàn tỉnh (1,36 giáo viên/lớp).

Do thừa giáo viên, đầu tháng 9 nhà trường đã họp, lập danh sách 7 người đi biệt phái, trong đó có cô H. Ngày 4/9, Sở GD&ĐT ra quyết định điều động, thời hạn không quá 2 năm.

Hiệu trưởng nhà trường, ông Lâm Nguyên Ngọc, cho biết: “Chúng tôi biết hoàn cảnh bệnh tật của cô H., nhiều lần đề nghị cô làm đơn báo cáo lên Sở. Tuy nhiên do thời gian gấp, danh sách nộp ngày 3/9, hôm sau có quyết định nên cô không kịp gửi đơn. Nhà trường rất mong Sở cân nhắc để cô ở lại”.

Chia sẻ về quyết định biệt phái, cô H. cho hay bản thân mong muốn tiếp tục giảng dạy tại Nậm Càn để tiện điều trị, bởi mỗi tháng cô phải nghỉ 4–5 ngày để vào viện.

“Sức khỏe tôi không đảm bảo, đi dạy xa sẽ rất khó khăn”, cô H bày tỏ.

z7030151618646_e86a8221347647cca65fe7b1ee90c2db.jpg
Giờ học của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn.

Tại nơi công tác mới, Trường Tiểu học Hữu Kiệm, cô H. được phân công chủ nhiệm lớp 5. Hiệu trưởng Trần Văn Thắng cho biết trường thiếu nhiều giáo viên nên rất cần bổ sung.

Tuy nhiên, nếu cô H. có nguyện vọng trở lại trường cũ, nhà trường sẵn sàng sắp xếp thời khóa biểu, các giáo viên khác tăng tiết để bù.

“Nếu cô ở lại, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc giảm tiết phù hợp với tình trạng sức khỏe”, ông Thắng nói.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, tình trạng mất cân đối giáo viên giữa các trường vùng cao, đặc biệt khu vực biên giới, tồn tại nhiều năm. Dù toàn tỉnh thiếu giáo viên, nhưng một số trường lại thừa, trong khi trường khác thiếu trầm trọng. Việc biệt phái là giải pháp bắt buộc để cân đối.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT cho biết: “Việc điều động là chủ trương chung, hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định và ưu tiên cho những trường hợp đặc biệt. Chúng tôi mong các thầy cô chia sẻ khó khăn chung của ngành, vì mục tiêu cuối cùng vẫn là học trò”.

z7030151618663_90275dc52d15176622145fc8674ce859.jpg
Buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm.

Ngoài Nậm Càn, nhiều trường vùng cao khác cũng có số lượng giáo viên đi biệt phái lớn như: PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 (8 người), PT DTBT Mường Ải (5 người), PT DTBT Tiểu học Tà Cạ (8 người), PT DTBT Phà Đánh (9 người)…

Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ danh sách, tính toán tỷ lệ thừa thiếu chính xác hơn và có hướng điều chỉnh hợp lý.

Với trường hợp cô H., ngành giáo dục đang xem xét để đảm bảo vừa đúng quy định, vừa nhân văn, tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm giảng dạy và chữa bệnh.

Văn Hiền