Thế giới 24h

Hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình điện đàm, chuẩn bị gặp nhau tại Hàn Quốc

Hoài Phương (theo Reuters, Global Times) 20/09/2025 16:45

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm mang tính xây dựng, giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai siêu cường.

Cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 19/9, kéo dài hai giờ. Ông Trump nói thỏa thuận TikTok "đang trên đà hoàn tất" và đã được ông Tập Cận Bình phê duyệt. Mỹ đang tìm cách duy trì TikTok tại nước này sau khi Quốc hội yêu cầu ứng dụng phải được bán lại từ ByteDance trước tháng 1/2025, nếu không sẽ bị cấm.

Tuyên bố của chính phủ Trung Quốc không đề cập đến một thỏa thuận chính thức. Thay vào đó, họ nhấn mạnh lập trường của mình là "tôn trọng nguyện vọng của công ty liên quan" và kêu gọi Mỹ "đối xử không phân biệt đối xử" với các công ty Trung Quốc. ByteDance đã lên tiếng cảm ơn hai nhà lãnh đạo và cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực để phục vụ người dùng Mỹ.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một trong những vấn đề chính của thỏa thuận là việc kiểm soát thuật toán của TikTok. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ "kiểm soát rất chặt chẽ" nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Reuters đưa tin TikTok Mỹ sẽ vẫn sử dụng thuật toán của ByteDance.

Ngoài ra, ông Trump cũng đề cập đến khả năng chính phủ Mỹ sẽ thu một khoản phí lớn để làm trung gian cho thỏa thuận, mặc dù điều này vẫn chưa được đàm phán đầy đủ.

Ông Trump cũng khẳng định sẽ gặp ông Tập và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc ngày 31/10.

Nhà Trắng còn cho biết ông Trump dự định thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026, trong khi ông Tập sẽ thăm Mỹ vào thời điểm sau đó. Theo ông Trump, cuộc điện đàm kéo dài hai giờ còn đề cập đến thương mại, fentanyl và chiến sự Nga - Ukraine.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ông Trump áp thuế mạnh với hàng hóa Trung Quốc từ tháng 1/2025, khiến căng thẳng thương mại leo thang trước khi hai bên đạt loạt thỏa thuận hạn chế vào tháng 5. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ và là nguồn gốc thâm hụt thương mại song phương hàng hóa lớn nhất.

Hoài Phương (theo Reuters, Global Times)