Ninh Bình: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao
(CLO) Ngày 21/9, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I với trọng tâm là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn tới.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc bứt phá, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, văn minh và hạnh phúc.
Theo đó, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Nội dung thi đua được cụ thể hóa trên tất cả các mặt, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ…
Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Ninh Bình đã có hơn 32.900 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ninh Bình cũng đặc biệt quan tâm đến người có công, đã đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 38 mẹ, tặng Huân chương Độc lập cho 112 gia đình liệt sĩ, cùng hàng trăm Huân, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang…

Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, cá nhân.
Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực thi đua, đồng tâm, hiệp lực, tập trung xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hài hòa trên các lĩnh vực phục vụ phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng; thi đua phát triển xã hội hài hòa, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,0% theo chuẩn đa nghèo giai đoạn 2026 - 2030.
Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích, cũng như những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Bình 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá: Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.
Mới đây, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề để tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho “Bộ tứ Nghị quyết” chiến lược, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, là nền tảng, động lực, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Để góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Ninh Bình phát huy những kết quả, thành tích đạt được, cùng với khai thác những tiềm năng, lợi thế, dư địa, không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, tăng tốc bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới;
Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.
Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc. Trong quy hoạch và đầu tư, tỉnh cần chú ý sự phát triển hài hòa, đồng đều giữa các địa bàn để mọi người dân đều được tiếp cận với cơ hội phát triển và được thụ hưởng những thành quả chung của tỉnh.
Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết là tập trung thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.
Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; khắc phục những hạn chế, bất cập; thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến và những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ninh Bình sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Đại hội, có 6 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích trong học tập của tỉnh Ninh Bình và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội.