Môi trường

Việt Nam đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Xuân Phúc 22/09/2025 16:57

(CLO) Việt Nam đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu khi đặt ra mục tiêu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với năm 2020.

Đây là cam kết lớn được Chính phủ công bố trong khuôn khổ “Cam kết Toàn cầu về khí mê-tan” (Global Methane Pledge) cùng hơn 100 quốc gia khác, thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ khí hậu chung.

Khí mê-tan là loại khí nhà kính có sức nóng gấp 25 lần CO₂ và chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải của Việt Nam. Các nguồn phát thải chủ yếu đến từ nông nghiệp (trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc), xử lý chất thải và khai thác, sử dụng năng lượng hóa thạch. Trong đó, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nếu không kiểm soát, lượng mê-tan này sẽ tiếp tục gia tăng, gây áp lực nặng nề lên môi trường và đời sống người dân.

z7038340202685_6b6aa245569aba5063066d5a29d05886.jpg
Việt Nam đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% phát thải khí mê-tan vào năm 2030. (Ảnh: Lactanet)

Để đạt mục tiêu giảm 30%, Việt Nam đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng. Trong nông nghiệp, các mô hình canh tác lúa thông minh đang được triển khai, như kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ giúp giảm phát thải nhưng vẫn giữ năng suất. Trong chăn nuôi, các giải pháp cải tiến khẩu phần thức ăn, tận dụng phụ phẩm để làm men ủ, bổ sung phụ gia giảm khí mê-tan cũng đang được nghiên cứu và thử nghiệm.

Ở lĩnh vực chất thải, việc phân loại rác tại nguồn, xây dựng hầm biogas ở nông thôn và phát triển công nghệ thu hồi khí từ bãi chôn lấp được xem là những biện pháp hiệu quả. Trong ngành năng lượng, thúc đẩy khai thác và sử dụng khí đồng hành, khí sinh học thay vì đốt bỏ cũng được chú trọng.

Điểm đáng chú ý là các giải pháp này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nông dân có thể tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí thức ăn, tận dụng phụ phẩm; doanh nghiệp có cơ hội phát triển công nghệ xanh, trong khi cộng đồng được hưởng môi trường trong sạch hơn.

Việc đạt mục tiêu giảm 30% phát thải mê-tan vào năm 2030 chắc chắn là thách thức lớn, đòi hỏi sự chung tay từ Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, nếu mỗi địa phương, mỗi hộ gia đình đều có hành động cụ thể, từ việc thay đổi thói quen canh tác, chăn nuôi đến phân loại rác tại nguồn, thì mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Xuân Phúc