Thế giới 24h

Trung Quốc thử nghiệm robot khổng lồ phục vụ 'mặt trời nhân tạo'

Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã) 22/09/2025 19:10

(CLO) Trung Quốc đã chế tạo và thử nghiệm thành công một robot khổng lồ có khả năng mang tải trọng tương đương 10 con voi châu Phi để phục vụ công tác bảo trì lò phản ứng tổng hợp hạt nhân trong tương lai.

Theo báo cáo ngày 15/9 của tờ Khoa học và Công nghệ Nhật báo, hệ thống robot gồm ba cánh tay này đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Cánh tay chính của robot có khả năng xử lý tải trọng 60 tấn với độ chính xác ấn tượng, chỉ sai lệch 4mm khi nâng vật.

Hai cánh tay nhỏ hơn cho phép thao tác linh hoạt và định vị chính xác đến ±0,01mm. Khả năng này vượt trội so với các robot hiện nay trong ngành năng lượng hạt nhân, như cánh tay robot của Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) có tải trọng tối đa 2 tấn.

Đây được coi là bước tiến quan trọng trong mục tiêu kéo dài hơn một thập kỷ của Trung Quốc nhằm xây dựng “mặt trời nhân tạo”.

untitled(1).png
Robot khổng lồ là một hệ thống con quan trọng của Cơ sở nghiên cứu toàn diện về công nghệ tổng hợp (CRAFT), có biệt danh là Kuafu theo tên một nhân vật huyền thoại của Trung Quốc.

Robot được phát triển trong khuôn khổ Cơ sở Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch (CRAFT), đặt tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, dưới sự giám sát của Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Hệ thống được đặt biệt danh “Kuafu” (Khoa Phụ), theo tên một nhân vật huyền thoại Trung Quốc đã cố gắng chinh phục Mặt trời.

Trong quá trình vận hành lò phản ứng tổng hợp, các thành phần cốt lõi như lớp vỏ bảo vệ dễ hư hỏng do nhiệt độ, áp suất và bức xạ cực cao, buộc phải bảo trì từ xa bằng robot có khả năng chịu môi trường khắc nghiệt. Pan Hongtao, nhà nghiên cứu giám sát dự án, cho biết nhóm phát triển đã vượt qua thách thức về vật liệu, cấu trúc, cảm biến và khả năng kiểm soát để chế tạo robot đạt tiêu chuẩn.

untitled(2).png
Nhân viên điều chỉnh và thử nghiệm thiết bị tại CRAFT ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các công nghệ này dự kiến sẽ đóng vai trò trong việc vận hành các thiết bị tổng hợp hạt nhân thế hệ tiếp theo, bao gồm Lò phản ứng siêu dẫn thử nghiệm Plasma cháy ở Hợp Phì (dự kiến hoàn thành năm 2027) và Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) tại Pháp, có khả năng xử lý tải trọng tới 45 tấn.

Ngoài năng lượng nhiệt hạch, công nghệ robot cũng có thể ứng dụng vào bảo trì nhà máy điện hạt nhân, hàng không vũ trụ, vận hành máy móc hạng nặng và cứu hộ khẩn cấp. Dự án CRAFT dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay với sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học và kỹ sư, kết hợp các công nghệ từ ITER cùng những cải tiến trong nước.

Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã)